2 ông chú rủ nhau đi ăn trộm đồ công nghệ, nào ngờ đối mặt cái kết "sấp mặt" chắc sợ đến già

Thanh Hương, Theo Trí Thức Trẻ 19:54 13/03/2021

Đây là 1 lời cảnh báo nghiêm khắc với những kẻ chỉ thích hưởng thụ thành quả của người khác.

Sự việc được cho là diễn ra tại 1 cửa hàng đồ công nghệ tại Ghana. Hai người đàn ông trung tuổi đã giả vờ vào xem hàng, thế nhưng hóa ra họ lại cùng nhau "song kiếm hợp bích", phối hợp để cùng nhau trộm đồ.

Ở cửa hàng đầu tiên mà cặp đôi ghé thăm, họ đã lấy đi thành công 1 chiếc laptop MacBook Pro.

Tuy nhiên, mọi việc lại không được suôn sẻ trong lần thứ 2.

2 ông chú rủ nhau đi ăn trộm đồ công nghệ, nào ngờ đối mặt cái kết - sấp mặt - chắc sợ đến già

Giả vờ làm khách hàng, 2 người đàn ông song kiếm hợp bích nẫng ngay món đồ công nghệ.

Không hề biết rằng cửa hàng này lại có máy quay an ninh nên 2 kẻ trộm vẫn "ngựa quen đường cũ", định tiếp tục thực hiện hành vi phi pháp 1 lần nữa.

Thế nhưng, toàn bộ sự việc đã nhanh chóng bị ghi lại, và họ đã bị bắt quả tang tại trận bởi 1 nhân viên của cửa hàng. Có vẻ như người này đã không thể bình tĩnh sau vụ việc và đã dùng tới bạo lực với 2 người đàn ông.

2 ông chú rủ nhau đi ăn trộm đồ công nghệ, nào ngờ đối mặt cái kết sấp mặt chắc sợ đến già - Ảnh 2.

Nhân viên cửa hàng vô cùng tức giận và đã sử dụng bạo lực với 2 người đàn ông (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn video cho thấy sau khi mắng mỏ, anh ta đã dùng tay đánh tới tấp vào đầu và mặt của 2 nghi phạm. Không rõ các nghi phạm đã nói gì sau đó nhưng có vẻ hành động này càng khiến người nhân viên nổi điên và tiếp tục hành vi bạo lực của mình.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, nó đã gây ra những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng, mặc dù rõ ràng là 2 người đàn ông đã trộm cắp, nhưng người nhân viên nên gọi cho cảnh sát và để cho họ làm việc của mình, không nên "động chân động tay" như vậy.

Bên cạnh đó, lại có ý kiến cho rằng chỉ vài cái bạt tai cũng không có gì sai, và đây là 1 lời cảnh báo rằng cần phải "mạnh tay" như vậy với những kẻ không muốn làm việc mà chỉ thích hưởng thụ thành quả lao động của người khác.

Hiện chưa rõ 2 thủ phạm đã được giao nộp cho cảnh sát hay chưa cũng như họ sẽ bị cửa hàng xử lý tiếp ra sao.