10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải "nói đạo lý" hay diễn nét "giả trân"

Đăng Hoài, Theo Trí Thức Trẻ 06:37 14/11/2020

Ai mà cũng để ý lời ăn, tiếng nói một chút thì cuộc sống sẽ đỡ mệt mỏi biết bao.

Không khó để trở thành một người tinh tế trong giao tiếp nhưng cũng rất dễ để trở nên bất lịch sự hay kém duyên. Chỉ cần một câu nói thiếu tế nhị là bạn đã tự tay đánh mất những mối quan hệ phải dày công xây dựng.

"Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Vâng, ông bà ta đã dạy rõ ràng, rành mạch thế này rồi nên chỉ cần để ý lời ăn, tiếng nói một chút là chẳng thiệt đi đằng nào đâu. Còn nếu cứ hồn nhiên, vô tư nghĩ gì nói nấy hay quen kiểu "giả trân", thích nói đạo lý như 10 tình huống dưới đây thì kiểu gì mối quan hệ cũng "toang" thôi!

Người ta đã thẳng thắn đến vậy nhưng vẫn tỉnh bơ không chịu hiểu thì cạn lời thực sự đấy. Chỉ cần tinh tế một chút xíu xìu xiu thôi là nhận ra rằng mình không nên phiền họ mà.

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 1.

Rảnh rỗi sinh nông nổi hay thực sự không hiểu lúc nào nên nói, lúc nào nên để người ta yên thế?

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 3.

Ai nói đạo lý cũng được nhưng bạn bè thân thiết thì bớt "lên lớp" nhau. Tôi chỉ đang buồn và cần một người an ủi thôi mà.

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 5.

Nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa thẳng thắn và vô duyên, vô ý tứ ghê. Đừng làm tổn thương người khác với những lời lẽ chẳng mấy hay ho rồi lấy lý do là "tính tao thế". 

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 7.

Có một kiểu người thì luôn tự cho mình là "biết tuốt" và có quyền quyết định hộ người khác. Trời ơi, ai khiến đâu?

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 9.

Đừng "dìm hàng" người khác để nâng bản thân mình lên. Hỏi để mong góp ý mà "giả trân" vậy thì 1 lần rồi thôi nhé, không dám có lần 2 đâu.

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 11.

Có những người dễ dãi thốt ra hai từ "xin lỗi" vì nghĩ rằng nó có thể giải quyết mọi việc. Nhưng xin thưa là lần 1, lần 2 thì còn chấp nhận được chứ 5 lần 7 lượt xin lỗi cho xong chuyện rồi thôi thì làm ơn, đừng nói nữa tôi mệt rồi!

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 13.

Bạn bè thân thiết thường xuyên đùa giỡn không có nghĩa là lúc nào cũng có thể cợt nhả. Nghiêm túc hỏi han sức khoẻ sẽ tốt hơn một câu đùa không đúng nơi đúng chỗ thế này.

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 15.

Cố tỏ ra bản thân chu đáo nhưng khi đặt nhầm hoàn cảnh, mọi hành động sẽ trở nên cực kỳ kém duyên và bất lịch sự. Khúc này là nên tinh tế mà cư xử nè!

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 17.

Kiểu người 2 lời này thì thôi, chẳng bao giờ hiểu được họ thực sự đang nghĩ gì đâu.

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 19.

Tranh: Brightside

10 tình huống biết nhiều không bằng biết điều để khỏi phải nói đạo lý hay diễn nét giả trân - Ảnh 20.