1 trong những người khơi mào biểu tình chống phong tỏa ở Mỹ đã dương tính với Covid-19

JJJ, Theo ICT 20:36 28/04/2020

Theo New York Post, người phụ nữ này đã tự cách ly tại nhà, không tham gia các hoạt động biểu tình chống phong tỏa.

Theo New York Post: Cô Audrey Whitlock, người quản lý fanpage và group Facebook ReOpen NC (tạm dịch: Mở lại Bắc Carolina) với 69.000 thành viên, đã phải cách ly 2 tuần sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19.

"Tôi đã tự cách ly ở nhà theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Từ đó tới nay tôi không tham gia bất kỳ sự kiện nào của ReOpen NC", Audrey nói.

1 trong những người khơi mào biểu tình chống phong tỏa ở Mỹ đã dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Audrey Whitlock, người khơi mào biểu tình chống phong tỏa ở Mỹ đã dương tính với Covid-19

Trong khi người đứng đầu phải ở nhà cách ly, group ReOpen NC vẫn tổ chức 2 cuộc biểu tình ở Bắc Carolina. Mục đích của họ là yêu cầu nhà chức trách sớm gỡ bỏ lệnh phong tỏa (có hiệu lực đến hết 8/5).

Cũng theo New York Post, vào cuộc biểu tình tuần trước, có hơn 100 người không đeo khẩu trang nhưng vẫn tụ tập, kêu gọi gỡ bỏ lệnh phong tỏa càng sớm càng tốt.

1 trong những người khơi mào biểu tình chống phong tỏa ở Mỹ đã dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Khá nhiều trong số các thành viên của ReOpen NC không đeo khẩu trang khi tụ tập biểu tình

Cô Audrey lần đầu hé lộ về bệnh tình của mình trong chính group ReOpen NC vào hôm Chủ nhật.

Theo NYP