1 giờ sáng, ông bố nhắn 1 tin vào nhóm lớp của con khiến giáo viên mất ngủ, các phụ huynh khác xôn xao

Đông, Theo Phụ nữ mới 00:08 29/07/2024
Chia sẻ

Hành động của ông bố này khiến phụ huynh trong lớp tranh luận rôm rả.

Ông Lý (Trung Quốc) - phụ huynh có con đang học lớp 1, dạo gần đây gặp phải một vấn đề rất đau đầu. Các con của ông vừa bước vào tiểu học, ở độ tuổi này, đáng lẽ ra các em phải được tận hưởng một tuổi thơ thoải mái và hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra theo cách mà ông Lý hy vọng.

Theo đó, con của ông có rất nhiều bài tập về nhà phải làm mỗi ngày, và chúng thường phải thức làm đến nửa đêm. Tình trạng này không chỉ khiến con trẻ cảm thấy mệt mỏi mà ông Lý cũng trầm cảm không kém cạnh bởi ông phải thường xuyên kèm cặp con, hướng dẫn con làm những bài toán khó.

Tình trạng này diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài và chúng khiến ông Lý cảm thấy khó chịu. "Giọt nước tràn ly", vào đúng 1h đêm, ông có nhắn một tin vào trong nhóm chat của lớp con mình với nội dung như sau:

"Cô giáo có đó không ạ? Sao bài tập về nhà toàn kiến thức chưa học? Ngày nào bài tập được giao tôi cũng phải dạy trước, thế ngày hôm sau cô giáo lên lớp giảng cái gì? Còn cần cô giáo làm gì nữa?", ông bố chia sẻ.

1 giờ sáng, ông bố nhắn 1 tin vào nhóm lớp của con khiến giáo viên mất ngủ, các phụ huynh khác xôn xao- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngay khi tin nhắn của ông Lý được đưa ra, nhóm chat của lớp lập tức bùng nổ, phụ huynh lần lượt bày tỏ ý kiến của mình. Người cho rằng hiện tại đã muộn rồi, nếu có gì thắc mắc ông Lý có thể để sang ngày mai nêu quan điểm cũng không muộn. Việc dạy dỗ con cái không chỉ là trách nhiệm của giáo viên, mà còn là của phụ huynh.

Ngược lại, nhiều người đồng tình vì cũng đang "đồng cảnh ngộ" với ông Lý vào thời điểm ấy, tức vẫn đang phải ngồi hướng dẫn con học đến đêm muộn. Còn giáo viên sau khi đọc xong tin nhắn của ông Lý, nhiều người phỏng đoán chắc cũng phải mất ngủ ít nhiều.

Cha mẹ đóng vai trò gì trong việc dạy con học tập?

Ngoài giáo viên, cha mẹ cũng đóng vai trò không thể thiếu trong việc giáo dục con cái, đặc biệt là trong hành trình học tập của chúng. Họ là những người hướng dẫn, khuyến khích và hỗ trợ con cái ngay từ những ngày đầu tiên của quá trình học vấn. Sự quan tâm và hỗ trợ từ phụ huynh sẽ giúp con cái cảm thấy yên tâm và tự tin hơn trong việc học tập.

Cha mẹ cũng là những người mẫu mực trong việc thiết lập thói quen và thái độ đúng đắn đối với việc học. Họ cần gợi mở cho con cái tầm quan trọng của việc học tập, giáo dục và việc nỗ lực không ngừng để phát triển bản thân và thực hiện ước mơ. Việc tạo ra một môi trường học tập tốt tại nhà, không chỉ vật chất mà còn là môi trường tinh thần, giúp con tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn.

Cha mẹ nên tham gia tích cực vào đời sống học đường của con cái bằng cách đồng hành cùng con trong các hoạt động học thuật, hướng dẫn con làm bài về nhà, hoặc cung cấp các khóa học phù hợp. Họ cũng cần phải giao tiếp thường xuyên với giáo viên để hiểu rõ về tiến trình học tập và khó khăn mà con em mình có thể gặp phải. Đặc biệt, nếu cảm thấy không hài lòng về điều gì đấy trong quá trình học tập của con, phụ huynh cần đối thoại thẳng thắn với giáo viên.

Sự cân nhắc giữa việc hỗ trợ và khuyến khích sự tự lập là quan trọng. Cha mẹ cần khuyến khích con cái tự giải quyết vấn đề, tư duy độc lập và sáng tạo trong việc học. Điều này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng học tập mà còn là bước đệm quan trọng để con cái tự tin bước vào thế giới rộng lớn với bản lĩnh và nền tảng kiến thức vững chắc. Cha mẹ cũng cần nhận ra và tôn trọng sở thích cũng như điểm mạnh của con cái, từ đó hỗ trợ chúng theo đuổi đam mê và phát huy tiềm năng của mình.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày