Xôn xao clip học sinh cấp 2 được cô giáo yêu cầu "múa quạt" trên nền nhạc quán bar phản cảm, thậm chí nhảy "mạnh" được cộng điểm

Vân Trang, Theo Tổ Quốc 18:21 03/10/2020

Nhiều người lớn cho rằng từ động tác cho đến âm nhạc đều khá phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi học sinh cấp 2.

Ở các trường cấp 1 và cấp 2, giáo viên thường tổ chức những buổi tập thể dục văn nghệ toàn trường vừa để nâng cao tinh thần đoàn kết mà cũng giúp rèn luyện sức khỏe. Mục đích tốt như vậy, tuy nhiên không phải lúc nào hoạt động này cũng được đón nhận khi mà sự kiểm duyệt âm nhạc cũng như văn nghệ còn gặp nhiều bất cập.

Điển hình mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một trường cấp 2 được cô giáo hướng dẫn tập văn nghệ trên tiếng nhạc sôi động chỉ dành cho quán bar hay vũ trường. Không những vậy, học trò còn tập theo điệu nhảy múa quạt" của Khá Bảnh - một nhân vật được coi là bất hảo, có nhiều hành vi ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, hiện đang lĩnh án hơn 10 năm tù về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Xôn xao clip học sinh cấp 2 được yêu cầu "múa quạt" trên nền nhạc quán bar (Clip: Internet)

Theo như đoạn clip chia sẻ, ở trên sân khấu sẽ có một nhóm học sinh hướng dẫn làm các động tác "múa quạt". Bên dưới, học sinh từ khối 6 đến khối 9 được yêu cầu làm theo trên nền nhạc sàn sôi động.

Nhóm học sinh được cô giáo liên tục cổ vũ nhảy bắt chước theo, đồng thời cho biết sẽ thưởng cho lớp nào nhiệt tình. "Chuẩn bị, làm đi các bạn ơi", "Khối nào làm tốt sẽ được cộng điểm"...

Điều khiến nhiều người sốc vì Khá Bảnh là một nhân vật khá bất hảo, bị coi là ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Nhân vật này vừa nhận mức án 10 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, cùng những phát ngôn và phản cảm trên sóng livestream.

Bên cạnh đó, những câu từ trong bài hát bị coi là khá phản cảm, không phù hợp trong môi trường học đường: "Hôm nay là thứ 7, anh thích đi vào bar. Nhạc lên là em nhảy, em s.e.x.y vậy ta"....

Xôn xao clip học sinh cấp 2 được cô giáo yêu cầu múa quạt trên nền nhạc quán bar phản cảm, thậm chí nhảy mạnh được cộng điểm - Ảnh 2.

Học trò bên dưới được yêu cầu nhảy theo nhóm bên trên (Ảnh chụp từ clip)

Đoạn video đã gây nên nhiều tranh cãi về việc nên lồng nhạc thế nào trong các hoạt động tập thể của học sinh. Phần lớn đều không đồng tình cho rằng bài nhảy này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giới trẻ, đặc biệt là trong độ tuổi 11-15, còn phải nhận nhiều sự chỉ bảo của người lớn.

Những quán bar đều nghiêm cấm người dưới 18 tuổi vào, vậy nên việc cho học trò công khai "múa quạt" trên nền nhạc xập xình có thể khiến các em hiểu nhầm rằng bản thân mình được phép làm như vậy.

Nhiều người cũng đặt ra dấu hỏi lớn ai là người đã duyệt nhạc cũng như hoạt động này trong trường học? Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ và bình luận nhiệt tình của cộng đồng mạng.

Trước đó, trường THCS Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) đã nhận nhiều chỉ trích khi tiết mục văn nghệ của học sinh thực hiện những động tác vũ đạo trên nền nhạc của bài hát WAP của Cardi B và Megan Thee Stallion thể hiện. Đây là bài hát 18+, có nhiều chi tiết được đánh giá phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.