Xôn xao câu chuyện "nam thanh nữ tú" đi sneaker, dép sục đứng đỡ tráp lại còn mặt sưng mày xỉa khi bị nhắc nhở

Nam An, Theo Helino 17:13 03/12/2019

Trước thái độ thiếu chuyên nghiệp cùng phong cách ăn mặc xuề xòa như đi sneaker, dép sục để đỡ lễ của các "nam thanh nữ tú" trong đám cưới, mới đây một nhiếp ảnh đã phải lên tiếng để bày tỏ sự bức xúc của mình.

Người xưa quan niệm rằng: con gái bê tráp đám hỏi cưới sẽ mất duyên, còn ngày nay việc bê tráp không đơn thuần là công việc giúp đỡ người khác mà nó trở thành một "nghề". Đặc biệt, những năm trở lại đây, nghề bê tráp đã dần trở nên hot, nhất là đối với các bạn sinh viên bởi thời gian linh động, lại mang đến cho họ một nguồn thu nhập nhất định.

Có không ít bạn trẻ đã tụ tập và lập hẳn ra một đội ngũ chuyên nghiệp để đỡ tráp khi có người cần. Thế nhưng, chẳng phải lúc nào đội bê tráp với dàn "nam thanh nữ tú" bảnh trai, xinh gái cũng khiến các cặp đôi tân lang, tân nương hài lòng bởi ngoài những lúc chỉn chu, cẩn thận thì đôi lúc việc xuề xòa về trang phục, cũng như thái độ làm việc khiến nhiều người vô cùng khó chịu.

Xôn xao câu chuyện nam thanh nữ tú đi sneaker, dép sục đứng đỡ tráp lại còn mặt sưng mày xỉa khi bị nhắc nhở - Ảnh 1.

Dòng chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân của một nhiếp ảnh đã đăng tải dòng chia sẻ đầy bức xúc khi phải làm việc với một đội bê tráp được thuê nhưng thiếu chuyên nghiệp.

"Anh mong "sau này các em cưới vợ lấy chồng đội bê lễ sẽ không đến, hoặc có 1 2 đứa đau bụng không bê lễ được cho các em và các em cũng không tìm được người thay thế. Vì đấy là nghiệp quật các em khi ngày xưa mang thái độ đi bê lễ cho người khác.

Các cô dâu hay bảo mình khó tính với đội bê lễ, nhưng cái thái độ đi làm thuê của các em thật là khó chịu, khi thằng chụp ảnh nhắc nhở về dáng đứng khuôn mặt thì các em mặt sưng lên, không chụp 1 file anh cũng vẫn được trả đủ tiền, nhưng quan trọng ngày vui của người khác mình nên cố gắng giúp để được trọn vẹn.

Mà đã cầm đồng tiền của người khác thì nên có tý trách nhiệm chút... Cô dâu chú rể nên thuê đội bê lễ có trách nhiệm, và quần áo giày dép tươm tất tý", tài khoản K.V.V. bức xúc.

Theo tài khoàn K.V.V cho biết anh thường bị các cô dâu nói bản thân khó tính với đội bê lễ. Tuy nhiên, theo anh V. thì yếu tố chính khiến anh khó chịu chính là thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của các bạn làm công việc bê tráp thuê.

Anh V. cũng nêu ra ví dụ, mỗi khi anh lên tiếng nhắc nhở các em chỉnh sửa dáng để chụp ảnh thì đội bê tráp "mặt sưng lên", lại còn ăn mặc thiếu chỉn chu, "nam thanh" đi sneaker, "nữ tú" thì mặc áo dài đi dép "sục".

Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ đồng tình với vị nhiếp ảnh này và cho rằng đây là ngày trọng đại của các cặp đôi, vì vậy mọi thứ cần phải chỉn chu tươm tất.

Xôn xao câu chuyện nam thanh nữ tú đi sneaker, dép sục đứng đỡ tráp lại còn mặt sưng mày xỉa khi bị nhắc nhở - Ảnh 2.

Đôi đỡ tráp đi sneaker, dép sục để đỡ lễ gây xôn xao

Bên cạnh đó, nhiều người cũng không quên chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười của chính mình khi thuê phải đội bê lễ thiếu chuyên nghiệp.

"Ý thức kém khó chịu thật, nhiều bạn bê lễ chỉ đến nhanh làm qua loa lấy tiền là xong trách nhiệm. Khổ chủ nhà vừa ức vừa khó chịu. Nhiều khi thấy ngại với mấy cô mấy cậu ấy thật đấy. Đám hỏi của một bà chị, trong khi người nhà cô dâu vừa dọn dẹp chỉnh bàn ghế mang đồ bày đãi khác. Đội nữ đỡ tráp chọn ngay cái bàn giữa cổng, ngồi 2 chân dạng trên ghế cắn hướng dương vất bừa ra đấy. Mình nhắc lại còn thái độ, lầm bầm sau lưng chứ", tài khoản D.L chia sẻ.

"Ngày xưa đám cưới mình, thuê được đôi bê lễ đến thì muộn, bê xong tráp quay ra không thấy người đâu luôn, quay vào thì thấy quần áo vứt đầy nhà, còn mất 1 cái quần. Ra cổng thì thấy vỏ bao lì xì vứt đầy sân. Lúc bê thì bảo nhau là tráp có ruột mày ạ, rồi than thở nặng nhẹ. Nói đùa chứ, ngày vui của mình nên mình không muốn nói thôi chứ khó chịu và ức chế vô cùng", một bạn khác than thở.

Tuy nhiên, một số người cho rằng có lẽ các em vẫn là học sinh và chưa được nhắc nhở trước đó về trang phục nên có phần hơi vô tư. Đồng thời, cũng không nên dùng lời lẽ gay gắt như vậy để chỉ trích các bạn.

Xoay quanh những câu chuyện bê tráp, đã từng có những chuyện ì xèo, thậm chí là nổ ra tranh cãi giữa cô dâu chú rể với đội đỡ lễ. Thế nhưng, chắc hẳn ai cũng phải đồng ý rằng các bạn trẻ khi bước chân vào nghề này cũng cần có tinh thần yêu nghề, làm việc chỉn chu đặc biệt là thái độ cư xử hài hòa và có tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến thay vì mặt nặng mày nhẹ khi không vừa ý.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày