Xoá sổ 113 ki ốt sau 24 năm hoạt động, Quất Lâm từng gây ngỡ ngàng trước thông tin "không có mại dâm"

Hoàng Hải, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 11:10 24/09/2021

Sau 24 năm đi vào hoạt động từ năm 1997 đến nay, hiện 113 ki ốt dọc bãi biển Quất Lâm đang bị tháo dỡ, giải phóng mặt bằng để góp phần bài trừ tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm.

Xoá sổ 113 ki ốt sau 24 năm hoạt động, Quất Lâm từng gây ngỡ ngàng trước thông tin không có mại dâm - Ảnh 1.

"Không có mại dâm" ở Quất Lâm

Hiện UBND thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) đang tiến hành tháo dỡ, giải toả 113 ki ốt chạy dọc theo bãi tắm Quất Lâm.

Sau khi giải toả, phần diện tích đất trên sẽ được xây dựng thành công viên ven biển phục vụ vui chơi, giải trí kết hợp trồng cây xanh chắn gió, chắn cát, chắn sóng cho khu vực ven biển Khu du lịch Quất Lâm.

Được biết, khu du lịch tắm biển Quất Lâm đi vào hoạt động từ năm 1997. Khi đi vào hoạt động, bãi biển Quất Lâm có khoảng 120 ki ốt, dãy bên phải đánh số chẵn, bên trái đánh số lẻ. Tại mỗi ki ốt đều phục vụ ăn uống đồ hải sản và có "gái mại dâm".

Đến năm 2005, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thời bấy giờ cho rằng việc triệt phá tệ nạn mại dâm, làm trong sạch 2 bãi biển (Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ) và Thịnh Long (huyện Hải Hậu) là vấn đề cấp bách.

Xoá sổ 113 ki ốt sau 24 năm hoạt động, Quất Lâm từng gây ngỡ ngàng trước thông tin không có mại dâm - Ảnh 2.

Các ki ốt tại Quất Lâm đang được tháo dỡ

Ngay trong năm 2005, Công an tỉnh Nam Định đã xác lập 2 chuyên án đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tệ nạn mại dâm trên địa bàn thị trấn Quất Lâm và Thịnh Long. Sau đó, nhà chức trách đã bắt giữ nhiều đối tượng tham gia vào hoạt động mua, bán dâm.

Tuy nhiên, tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi tổ chức ngày 13/6/2013, một vị cán bộ phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội lúc bấy giờ cho biết:

Cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm (Nam Định) nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định là "không có mại dâm" tại hai địa điểm này. Thông tin "không có mại dâm" ở Quất Lâm thời điểm đó đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tại hội nghị do Công an tỉnh Nam Định tổ chức vào ngày 29/6/2021 đều thừa nhận kể từ khi được thành lập (1997) đến nay, tệ nạn mại dâm diễn ra phổ biến, công khai, phức tạp ở khu du lịch Quất Lâm.

Theo thống kê của địa phương, tại khu du lịch biển Quất Lâm (rộng 0,151 km2, nằm trong thị trấn Quất Lâm rộng hơn 791 km2) hiện có 113 ki ốt giáp kè biển, 8 khách sạn, 4 trong số này có dịch vụ xông hơi, massage.

Bên cạnh đó còn có 27 nhà nghỉ, 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 14 nhà hàng ăn uống do 155 người làm chủ. Trong số những nhân viên đang phục vụ tại đây có 120 người có hợp đồng lao động.

Gái bán dâm giả dạng du khách

Nói về thực trạng tệ nạn mại dâm ở Khu du lịch biển Quất Lâm tại hội nghị vào ngày 29/6/2021, ông Định Lưu Tuyển - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nam Định cho biết: Người mua dâm lẫn trong khách du lịch, người bán dâm giả dạng là du khách, một số giả dạng là nhân viên, lao động làm công cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, một số gái mại dâm thoát ly khỏi sự quản lý của chủ sử dụng lao động, tự liên lạc với lễ tân khách sạn để bán dâm, tự giới thiệu khách mua dâm cho nhau và hình thành đường dây bán dâm tự phát.

Tội phạm môi giới mại dâm thường sử dụng mạng xã hội để hành nghề. Chủ khách sạn, nhà hàng thường không trực tiếp môi giới mại dâm mà giao quyền cho lễ tân khách sạn điều hành hoạt động mua bán dâm để tránh bị kiểm tra, bắt giữ, truy tố.

Theo Công an tỉnh Nam Định, nguyên nhân khách quan dẫn đến tình trạng mại dâm ở Quất Lâm do tình hình kinh tế, xã hội khó khăn, nhiều lao động chưa có việc làm; do tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đạo đức của một bộ phận người trong xã hội xuống cấp, do lối sống thực dụng, hưởng thụ, chạy theo lợi ích vật chất....

Về chủ quan, theo Công an tỉnh Nam Định, do chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, chưa vận động được đông đảo quần chúng ở địa phương tham gia; chưa tạo được dư luận mạnh mẽ lên án, bài trừ tệ nạn.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch, lao động; phòng chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự còn tồn tại, hạn chế....

Đặt mục tiêu phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm tại Quất Lâm, xây dựng hình ảnh Quất Lâm không có mại dâm, đến ngày 31/8, kế hoạch giải tỏa các ki ốt tại thị trấn Quất Lâm để góp phần giảm thiểu tệ nạn mại dâm được UBND thị trấn Quất Lâm ban hành sau khi UBND huyện Giao Thủy ban hành kế hoạch chỉ đạo.

Theo nội dung văn bản, việc thực hiện giải tỏa được thực hiện trong hai giai đoạn.

Cụ thể, từ ngày 6/9 - 6/10, toàn bộ chủ các ki ốt phải thực hiện tự giải tỏa, tháo dỡ công trình. Hộ nào không có điều kiện tự tháo dỡ thì phải có đơn đề nghị chính quyền hỗ trợ tháo dỡ.

Sau ngày 6/10, hộ nào không tự tháo dỡ, chính quyền địa phương sẽ thực hiện giải tỏa theo quy định; hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Theo thống kê từ năm 2016 đến tháng 5/2021, trên địa bàn thị trấn Quất Lâm xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 23 vụ, bắt khởi tố 24 bị can, khởi tố 42 vụ, 43 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra 1 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, 1 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đồng thời, cơ quan chức năng phát hiện khởi tố 30 vụ, 38 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm, 4 vụ, 23 đối tượng đánh bạc, xử lý hành chính 14 vụ, 55 đối tượng đánh bạc, 64 đối tượng về hành vi mua, bán dâm.

Từ đó, với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ nhân dân, du khách đến nghỉ dưỡng tại biển Quất Lâm, Công an Nam Định xác định, cần huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày