Xe tải lật nghiêng khi lên đèo Bảo Lộc, công an huyện và công an tỉnh đùn đẩy trách nhiệm xử lý hiện trường

Quân Bảo, Theo Nhịp Sống Việt 14:48 06/12/2019

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 6-12, trên đèo Bảo Lộc (đoạn qua khúc cua tượng đài Đức Mẹ, thuộc địa phận TT Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6g sáng cùng ngày, xe tải chở hàng nhựa dân dụng đang lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP HCM đi TP Đà Lạt. Khi đang lên đèo Bảo Lộc (đoạn qua tượng đài Đức Mẹ) thì bị mất lái lao qua phần đường bên trái rồi lật giữa đèo.

Xe tải lật nghiêng khi lên đèo Bảo Lộc, công an huyện và công an tỉnh đùn đầy trách nhiệm cho nhau - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ lật xe, chiếc xe tải nằm nghiêng về một bên đường khiến dầu nhớt từ xe tải chảy tràn ra đường ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện qua đây.

Phải mất nhiều giờ liền, lực lượng chức năng mới có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Gần 4g liền, các phương tiện giao thông qua đèo Bảo Lộc di chuyển hết sức khó khăn bởi dầu nhớt tràn ra đầy đường.

Xe tải lật nghiêng khi lên đèo Bảo Lộc, công an huyện và công an tỉnh đùn đầy trách nhiệm cho nhau - Ảnh 2.

Dầu nhớt tràn ra đường sau vụ tai nạn khiến giao thông gặp khó khăn.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Đạ Huoai và Trạm cảnh sát giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và không bên nào chịu đến xử lý hiện trường hàng giờ liền khiến tình hình giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn vô cùng phức tạp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày