Xe chở 15 tấn gạo làm sập cầu Xẻo Quýt ở Đồng Tháp

Nhựt An, Theo Báo Tin tức 20:21 02/11/2022

Ngày 2/11, xe tải 63H - 023.52 chở 15 tấn gạo, lưu thông qua cầu Xẻo Quýt (thuộc xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã làm sập cây cầu bê tông này, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Xe chở 15 tấn gạo làm sập cầu Xẻo Quýt ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Nhịp giữa cầu Xẻo Quýt bị gãy gập. Ảnh: TTXVN phát

Cầu Xẻo Quýt nằm trên tuyến đường liên huyện nối huyện Cao Lãnh và Tháp Mười.

Thông tin ban đầu từ Công an xã Tân Hội Trung cho biết, vào thời điểm trên, xe tải 63H - 023.52 do lái xe Trần Minh Tuấn (sinh năm 1991, ngụ tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển, chở 300 bao gạo, tổng trọng lượng hàng hóa 15 tấn, lưu thông từ hướng xã Tân Hội Trung xuống xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Lái xe Trần Minh Tuấn cho xe qua cầu Xẻo Quýt (thuộc ấp 6, xã Tân Hội Trung) đã làm sập nhịp giữa cây cầu bê tông này. Được biết, cầu Xẻo Quýt có tải trọng 5 tấn, mặt cầu rộng 3,3m, dài hơn 28 m, bắc qua Kênh Nhất.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp, Sở Giao thông vận tải tỉnh đang khẩn trương phối hợp cùng các ngành chức năng khắc phục sự cố và điều tiết giao thông khu vực cầu bị sập. Hiện tại, việc lưu thông qua vị trí cầu sập được chuyển hướng sang tuyến đường bờ bắc Kênh Nhất, đối diện với tuyến đường liên huyện Cao Lãnh - Tháp Mười. Tuy nhiên, tuyến đường bờ bắc Kênh Nhất chỉ phục vụ lưu thông cho xe có tải trọng dưới 2,5 tấn.

Xe chở 15 tấn gạo làm sập cầu Xẻo Quýt ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Nhịp giữa của cầu Xẻo Quýt lún sâu xuống nước. Ảnh: TTXVN phát

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho hay, cầu Xẻo Quýt được xây dựng và đưa vào sử dụng gần 20 năm. Năm 2021, tuyến đường liên huyện Cao Lãnh - Tháp Mười được mở rộng lên 5,5m nhưng địa phương chưa có kinh phí xây cầu mới bắc qua Kênh Nhất. Trong thời gian chờ khắc phục sự cố, trước mắt, địa phương sẽ bắc cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.