Xác nhận: Đang có hàng triệu tỉ tấn kim cương đang nằm dưới chân chúng ta

J.D, Theo Helino 15:41 17/07/2018

Câu chuyện là làm thế nào lấy được đống kim cương này lên thôi.

Đúng rồi, bạn không nhìn lầm đâu! Kim cương - thứ đá quý vốn phải dùng đến đơn vị carat (1 carat = 0,2g) để tính toán - hóa ra có hàng tấn ở dưới lòng đất. Mà đó còn là nói giảm nói tránh, vì con số lên tới cả triệu tỷ tấn lận.

Xác nhận: Đang có hàng triệu tỉ tấn kim cương đang nằm dưới chân chúng ta - Ảnh 1.

Cục kim cương tý hon có giá cả chục triệu này...

Cụ thể, nghiên cứu mới được công bố của MIT, ĐH Harvard và ĐH California (Berkeley) đã xác nhận con số này. Bằng việc sử dụng máy dò sóng âm, các chuyên gia đã nhận ra có một khối kim cương khổng lồ đang nằm ngay trong lòng đất, với trữ lượng có thể lên tới 1 triệu tỷ tấn. 

"Kim cương hóa ra không quá hiếm như chúng ta tưởng. Nếu tính trên quy mô địa chất, nó quá phổ biến" - Ulrich Faul, chuyên gia từ MIT cho biết. 

Số kim cương này nằm trong vùng địa khối rắn mang tên craton, còn gọi là nền lục địa. Chúng giống như những ngọn núi mọc ngược xuống đất, nằm tại trung tâm mảng kiến tạo của hành tinh. 

Xác nhận: Đang có hàng triệu tỉ tấn kim cương đang nằm dưới chân chúng ta - Ảnh 2.

... Chẳng là gì so với khối kim cương triệu tỉ tấn dưới lòng đất

Tìm kim cương bằng dữ liệu rung động địa chất

Các rung động địa chất vốn đã được giới khoa học sử dụng khi dự đoán động đất. Tuy nhiên, một "công dụng" khác của những rung động này là giúp khắc họa hình ảnh của những khu vực không thể chạm đến - trong trường hợp này chính là thế giới trong lòng đất của chúng ta.

Tốc độ các sóng âm sẽ khác nhau, tùy thuộc vào thành phần đất, cấu tạo, nhiệt độ, mật độ đá và khoáng vật nó đi qua. Giống như khi siêu âm ở người, sự sai khác này sẽ giúp con người biết được có gì ở bên dưới lòng đất, cũng như tái tạo lại hình ảnh cần thiết. 

Xác nhận: Đang có hàng triệu tỉ tấn kim cương đang nằm dưới chân chúng ta - Ảnh 3.

Trong nghiên cứu lần này, các chuyên gia nhận thấy sóng âm đã tăng tốc khi chạm đến vùng craton, ở một tốc độ nhanh hơn dự tính rất nhiều. Và các dữ liệu cũng chỉ ra rằng chỉ có nền đất chứa 1%-2% là kim cương mới tạo ra được tốc độ như vậy.

Và khi nhân với toàn bộ khối lượng đất đá vùng craton, chúng ta có con số khủng khiếp trên. Con số ấy lớn hơn 1.000 lần so với những gì con người từng dự đoán. 

"Chúng tôi đã thử lướt qua rất nhiều khả năng, đứng từ mọi góc độ, để rồi chỉ còn sót lại một lời giải hợp lý nhất mà thôi" - Faul chia sẻ.

Nhưng chớ vội vác xẻng lên đào nhé. Vì Faul cũng nhẹ nhàng cảnh báo rằng: "Dù có phổ biến như vậy thì chúng ta chẳng thể lấy được chúng đâu."

Nguyên do là vì chúng nằm ở độ sâu khoảng... 145 - 241km, một con số không tưởng để chạm đến, ít nhất là với công nghệ đào đất ngày nay. 

Dù sao thì cũng vui vẻ lên một chút nào. Ít nhất thì mỗi người trong chúng ta đang đặt chân lên một gia tài tiêu ngàn đời không hết đấy. Chỉ là không biết làm cách nào để lấy được thôi.

Tham khảo: Business Insider