Nhà ga hành khách quốc tế T2 tại Cảng hàng không Nội Bài khởi công xây dựng từ tháng 2/2012 với tổng số vốn gần 900 triệu USD. Trong đó vốn ODA Nhật Bản khoảng 691 triệu USD. Nhà ga hành khách quốc tế này được thiết kế 4 tầng theo mô hình dạng cánh, dọc tuyến đường cao tốc Nội Bài – Bắc Thăng Long trên mặt bằng diện tích gần 140.000 m2, nằm liền kề với nhà ga T1.
Hình ảnh phối cảnh nhà ga T2.
Nhà ga được thiết kế với khả năng mở rộng cho giai đoạn 2 bao gồm mở rộng tòa nhà chính về hai phía, các cánh được kéo dài và mở rộng để đáp ứng công suất 15 triệu hành khách/năm.
Hiện nay, công trình nhà ga T2 đang được gấp rút hoàn thành. Nhiều hạng mục như biển báo, đèn tín hiệu đã cơ bản hoàn thiện.
Các hệ thống trang thiết bị của nhà ga T2 đạt tiêu chuẩn quốc tế với nhiều hệ thống vận hành hiện đại được nhập từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Đức…
Theo đó, toàn bộ công trình này hoàn tất và tiến hành bàn giao cho chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vào 9h ngày 20/12.
Nhà ga thiết kế 17 cửa ra tàu bay, trong đó 14 cửa sử dụng hệ thống cầu dẫn hành khách, 3 cửa còn lại bằng xe buýt, chủ yếu cho các hãng hàng không giá rẻ.
14 cầu dẫn này có thể phục vụ 14 máy bay cỡ lớn hoặc 28 máy bay cỡ vừa và nhỏ đảm bảo vận tải không để xảy ra tình trạng ùn tắc như nhà ga T1.
Khu vực bãi đỗ xe ô tô của nhà ga quốc tế T2.
Theo kế hoạch, ngày 30/12, việc chuyển các chuyến bay quốc tế đến và đi của 36 hãng hàng không từ nhà ga T1 sang nhà ga T2 sẽ hoàn tất.
Theo đó, nhà ga hiện đại nhất Việt Nam chính thức hoạt động kể từ ngày 4/1/2015.
Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, công việc vẫn còn khá ngổn ngang.
Công nhân đang gấp rút hoàn thiện những công việc cuối cùng.
Biển báo đường dẫn vẫn chưa được lắp đặt.
Cổng kiểm tra và thu vé đã được lắp đặt máy móc nhưng chưa đưa vào sử dụng.
Toàn cảnh nhà ga T1 Nội Bài cũng đang hoạt động và sẽ hoạt động song song cùng nhà ga T2 trong thời gian tới.
Mật độ người sử dụng phương tiện hàng không ở nhà ga quốc tế T1 sẽ được giảm bớt khi nhà ga T2 đi vào hoạt động.
Một quầy bán vé nằm ở tầng 2 của nhà ga T1.
Hành khách xem lịch trình chuyến bay của mình trên màn hình điện tử của nhà ga.
Làm các thủ tục cần thiết khi chuẩn bị ra máy bay.
Hành khách được kiểm tra khi qua cổng an ninh trước khi ra khu vực máy bay.
Khu vực máy bay đón hành khách.
Khu vực ra của hành khách khi kết thúc chuyến bay.
Nhà chờ xe của hành khách khi ra khỏi sảnh chính của nhà ga T1.
Cổng ra của các phương tiện nhà ga T1 Nội Bài.