Vụ tàu SE đâm bẹp ô tô 7 chỗ: Lái xe cố tình băng qua đường sắt dù đã có người ngăn

TN - TH, Theo An ninh Thủ đô 14:39 25/08/2018

Như ANTĐ đã đưa, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 10h15’ ngày 25-8 (tức ngày rằm tháng Bảy âm lịch), trên đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Vụ tàu SE đâm bẹp ô tô 7 chỗ: Lái xe cố tình băng qua đường sắt dù đã có người ngăn - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Vào thời điểm đó, chiếc xe ô tô mang BKS: 37S-2427 do tài xế Nguyễn Duy Trung (SN 1982) trú xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn chở theo 3 người lưu thông trên đường về nhà người thân ở Hưng Mỹ, Hưng Nguyên cúng rằm.

Vụ tàu SE đâm bẹp ô tô 7 chỗ: Lái xe cố tình băng qua đường sắt dù đã có người ngăn - Ảnh 2.

Chiếc xe ô tô bị tông kẹt và đẩy đi một quãng dài trên đường ray

Khi chiếc xe chạy đến gần đường sắt, người dân phát hiện đoàn tàu đang lao đến nên ra hiệu cho tài xế dừng xe. Tuy nhiên, tài xế Trung vẫn cho xe băng qua đường sắt và bị đoàn tàu lưu thông hướng Nam - Bắc tông trúng.

Vụ tàu SE đâm bẹp ô tô 7 chỗ: Lái xe cố tình băng qua đường sắt dù đã có người ngăn - Ảnh 3.

Chiếc xe biến dạng sau cú tông rất mạnh

Cú tông rất mạnh khiến chiếc xe bị đẩy đi một đoàn dài và hư hỏng nặng. Trong số 4 người ngồi trong xe thì anh Bùi Đức Hùng (SN 1984) và Bùi Đức Hiển (SN 1992) tử vong tại chỗ. Hai người bị thương là Bùi Đức Hoàng (SN 2002) Nguyễn Duy Trung (SN 1982).

Vụ tàu SE đâm bẹp ô tô 7 chỗ: Lái xe cố tình băng qua đường sắt dù đã có người ngăn - Ảnh 4.
Vụ tàu SE đâm bẹp ô tô 7 chỗ: Lái xe cố tình băng qua đường sắt dù đã có người ngăn - Ảnh 5.

Vụ va chạm đã khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ngay sau đó, người dân đã giúp đưa hai người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, trong số các nạn nhân thì anh Hùng, anh Hiển và Hoàng là chú cháu. Nhân dịp rằm tháng bảy, mấy người về quê ăn rằm và đang trên đường ra nghĩa trang thắp hương thì gặp nạn.

Clip: Hiện trường nơi chiếc xe gặp tai nạn thương tâm:

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ đường sắt CA tỉnh Nghệ An và CSGT CA huyện Hưng Nguyên đã có mặt ở hiện trường để đưa chiếc xe ô tô ra khỏi đường ray và điều tra về nguyên nhân vụ viện. Hiện, đường sắt đã thông tuyến, tàu hỏa tiếp tục hành trình ra Bắc.

https://anninhthudo.vn/oto-xe-may/vu-tau-se-dam-bep-o-to-7-cho-lai-xe-co-tinh-bang-qua-duong-sat-du-da-co-nguoi-ngan/779593.antd

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày