Vụ sát hại bạn gái DJ trong phòng trọ: Uẩn khúc sau lời khai còn mâu thuẫn của đối tượng

Đặng Thuỷ, Theo Người đưa tin 20:05 20/06/2019

Chiều 20/6, nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đối tượng Đào Duy Cường đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân của vụ án sát hại bạn gái DJ trong phòng trọ. Tuy nhiên, lời khai này còn mâu thuẫn cần tiếp tục điều tra làm rõ.

Lời khai còn mâu thuẫn

Liên quan đến vụ nữ DJ xinh đẹp bị sát hại trong phòng trọ, chiều 20/6, nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, Đào Duy Cường (SN 1994, quê Bảo Thắng, Lào Cai) đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân vụ án mạng.

"Đối tượng đầu thú ở Lạng Sơn ngày 17/6. Sau khi ra đầu thú, Đào Duy Cường được đưa đi xét nghiệm, và kết quả trả về là dương tính với ma túy. Tại thời điểm tiếp nhận đối tượng, chúng tôi thấy người này không có biểu hiện gì bất thường. Khi lấy lời khai đối tượng cũng tỏ ra ăn năn, hối hận", nguồn tin từ Công an quận Hoàng Mai cho hay.

Bước đầu Cường khai nhận, trước khi gây ra vụ án, giữa 2 người có mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Nghi phạm khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Hai người sống cùng nhau từ đầu năm 2019 tại phòng trọ thuộc phường Hoàng Văn Thụ trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Vụ sát hại bạn gái DJ trong phòng trọ: Uẩn khúc sau lời khai còn mâu thuẫn của đối tượng - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Duy Cường tại cơ quan công an.

Không giữ được sự kiềm chế, nên dùng 2 con dao và chiếc gậy phơi quần áo để tấn công người yêu, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay, Cường lấy chăn phủ lên người chị T, rồi lấy chiếc xe máy của nạn nhân để chạy trốn.

Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 4 hung khí gồm 3 con dao và một ống tuýp sắt. "Nạn nhân có nhiều vết chém ở vùng đầu và bị đâm ở cổ bằng ống tuýp sắt", nguồn tin cho biết.

"Lời khai của đối tượng vẫn còn mâu thuẫn cần làm rõ. Đồng thời cơ quan công an cũng xác minh làm rõ một số thông tin về nhân thân đối tượng", nguồn tin cho hay.

Thường xuyên vắng mặt tại địa phương

Theo nguồn tin trên, khi xuống Hà Nội, Cường làm lao động tự do không có nghề nghiệp ổn định. "Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh về nhân thân đối tượng bởi đối tượng là người địa phương khác", nguồn tin cho hay.

Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, một lãnh đạo UBND xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, Đào Duy Cường trú tại thôn Tân Thắng, xã đã nắm được thông tin vụ việc trên.

Vụ sát hại bạn gái DJ trong phòng trọ: Uẩn khúc sau lời khai còn mâu thuẫn của đối tượng - Ảnh 2.

Khu nhà trọ xảy ra vụ án mạng.

Về nhân thân đối tượng vị lãnh đạo xã cho biết cho biết, ở địa phương Cường chưa có tiền án tiền sự. “Đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương nên ở ngoài cậu ta làm gì thì chính quyền địa phương không nắm được”.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 12h trưa 17/6, Cường đến phòng của T. (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Tại đây, Cường đã dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Cường lấy xe máy của bạn gái bỏ trốn. Sau đó nghi phạm gửi xe máy tại Bệnh viện Thanh Nhàn và bắt xe khách lên Lạng Sơn và đầu thú tại đây.

Hiện nội dung vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày