Vụ người đàn ông chết tại nhà riêng: Nghi can là con trai

M.Đ, Theo Công an nhân dân 20:30 07/06/2022

Nghi can liên quan đến cái chết của cụ ông 72 tuổi ở quận Phú Nhuận vừa bị bắt. Đây là con trai của nạn nhân đã bỏ nhà đi nhiều ngày trước khi thi thể cụ ông được phát hiện...

Chiều 7/6, Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai Nguyễn Anh Khoa (SN 1992) để làm rõ nguyên nhân sát hại cha ruột của mình tại căn nhà trong hẻm 86, đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Vụ việc được phát hiện vào trưa cùng ngày, nạn nhân là ông N.V.B (SN 1950).

Trước đó khoảng 11h, Công an quận Phú Nhuận tiếp nhận nguồn tin của người thân ông B khi gia đình họ liên tục gọi điện, đến nhà bấm chuông, đập cửa nhưng không thấy ông B ra mở cửa. Người thân ông B nghi có chuyện chẳng lành nên mới gọi điện báo với Công an phường 5, quận Phú Nhuận.

Vụ người đàn ông chết tại nhà riêng: nghi can là con trai - Ảnh 1.

Hiện trường được phong tỏa

Do cửa nhà bị khóa kín nên sau nhiều biện pháp gọi cửa không thành công, Công an phường 5 đã nhờ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận Phú Nhuận cắt khóa để vào bên trong.

Khi cánh cửa được mở ra mọi người hoảng hốt khi phát hiện ông B tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết thương do hung khí gây ra. Nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy.

Công an quận Phú Nhuận đã có mặt phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để xác định nguyên nhân tử vong. Bước đầu, qua công tác điều tra, Công an quận Phú Nhuận xác định đây là một vụ án mạng. Hiện trường vụ án được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người dân sống tại khu vực hẻm 86 cho hay, ông B dù lớn tuổi nhưng vẫn đến giảng dạy tại các trường tiểu học. Căn nhà trên chỉ có ông B sống cùng người con trai khoảng 30 tuổi. Mấy ngày trước người dân phát hiện con trai của ông B điều khiển xe máy rời khỏi nhà và không trở về nhà.

Một số nguồn tin cho biết thêm, hằng ngày ông B đi giảng dạy thì ở nhà người con trai thường tụ tập bạn bè về nhà chơi. Người con trai này ít khi tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Thời điểm phát hiện ông B tử vong, người con trai này cũng không có mặt.

Trước những nguồn thông tin này Công an quận Phú Nhuận đã tập trung nghi vấn vào người con trai và tổ chức truy xét. Đến chiều cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận đã tìm thấy Nguyễn Anh Khoa (con trai ông B) nên đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày