Vụ cháy ở TP.HCM: 1 người tử vong, 2 nạn nhân còn lại tiên lượng dè dặt

Lâm Ngọc/ VTC News, Theo VTC News 16:48 28/05/2023

Liên quan vụ cháy nhà lúc nửa đêm ở TP.HCM, BV Chợ Rẫy tiếp nhận 2 bệnh nhân được chuyển từ BV Trưng Vương trong tình trạng bỏng hô hấp nặng, tiên lượng dè dặt.

Chiều 28/5, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là N.H.H. (SN 2007) và N.X.V. (SN 1998) chuyển từ bệnh viện Trưng Vương lúc 5h30.

Đại diện Khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân N.H.H. bỏng toàn thân diện tích 80%, có chấn thương nhẹ vùng đầu; bệnh nhân N.X.V. khó thở nhẹ, bỏng vùng thân mình, tay chân 40%.

Cả hai bệnh nhân đều phải thở ôxy do bỏng hô hấp nặng, diện tích bỏng cơ thể nhiều.

Vụ cháy ở TP.HCM: 1 người tử vong, 2 nạn nhân còn lại tiên lượng dè dặt - Ảnh 1.

Bệnh nhân được chuyển lên khoa Phỏng Bệnh việc Chợ Rẫy hồi sức tích cực và tiếp tục điều trị (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ nội soi khí phế quản, ghi nhận có nhiều bụi than trong đường thở. Ngay lập tức, bệnh nhân được bơm rửa, hút lấy chất bụi than và đặt nội khí quản chủ động, cho thở ôxy và chuyển đến Khoa Bỏng để hồi sức tích cực và điều trị tiếp lúc 7h30.

Bác sĩ Phan Châu Hiếu (Khoa Bỏng) cho biết, cả hai bệnh nhân bị bỏng độ 2 AB, tuy nhiên bỏng hô hấp nặng, tiên lượng dè dặt. Hiện tại cả hai vẫn đang điều trị nội khoa, chưa can thiệp phẫu thuật; gọi biết, đã được đặt nội khí quản và tự thở qua nội khí quản.

Theo BS Hiếu, bệnh nhân bị bỏng hô hấp nặng nề là do môi trường kín, hít phải lửa nóng, khói độc nên đường hô hấp bị phù nề, ngộ độc khí CO.

''Đường thở của cả hai bệnh nhân đều phù nề, tiết dịch gây ngạt thở, bệnh nhân không tự thở được mà phải thở qua nội khí quản. Bỏng hô hấp là một loại bỏng nguy hiểm, rất may bệnh nhân đã được các bác sĩ xử lý kịp thời đặt nội khí quản. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn đang tiên lượng dè dặt, phải một vài ngày sau mới đánh giá được tình trạng của bệnh nhân được'', BS Hiếu nói.

Như VTC News đã đưa tin, vào 0h40 cùng ngày, Phòng PC07 nhận tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nên điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình, quận Tân Phú cùng 7 xe chữa cháy và 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 3h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà với diện tích 378 m2.

Vụ cháy đã khiến V.V.H. (SN 2001) tử vong tại chỗ; N.H.H. (SN 2007) và N.X.V. (SN 1998) bị thương đã được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày