Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha "liều" tự thiết kế

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 09/05/2021

Vợ chồng anh Ngọc tự lên ý tưởng thiết kế và hoàn thiện căn hộ trong vòng một tháng.

Căn hộ của anh Ngọc toạ lạc tại Jamila Khang Điền, đường Song Hành, quận 9 với diện tích 69m2. Anh Ngọc là một freelancer chuyên về kinh doanh và dịch vụ. Anh mong muốn có một không gian sống đẹp để thư giãn sau mỗi ngày làm việc, cũng như vợ và con nhỏ được sống trong một căn nhà ấm áp và thoải mái nhất có thể.

Căn hộ được hoàn thiện trong vòng 1 tháng từ lúc lên ý tưởng đến khi thi công xong, vừa kịp có nơi để tránh dịch cho đợt giãn cách xã hội đầu tiên là sau Tết dương lịch năm 2020. Căn hộ nhỏ và đơn giản, ngăn chia phòng hợp lý nên anh Ngọc không thay đổi thêm, chỉ làm nội thất và mua đồ trang trí. Hai vợ chồng anh cũng đã tham khảo vài công ty trang trí nhưng toàn bị quá tài chính nên anh quyết định liều, tự thiết kế luôn. Chi phí hoàn thiện là 250 triệu cho toàn bộ đồ nội thất.

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 1.

Phòng khách có view hướng ra bên ngoài

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 2.

Nội thất đơn giản nhưng sang trọng, tinh tế

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 3.
Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 4.
Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 5.

Tủ bếp với tông màu trắng giúp không gian thêm sạch sẽ, thông thoáng

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 6.

Màu sắc được kết hợp hài hoà với nhau

Mong muốn của vợ chồng anh là nhà phải sáng, đẹp, gọn gàng và đồ nội thất phải phù hợp với nhu cầu sử dụng. Anh chị vào ở trước rồi xem thật sự cần món gì mới mua thêm. Với anh Ngọc, điều này cực kì quan trọng vì kinh phí không nhiều mà lỡ tiêu tốn cho những thứ mua xong lại cảm thấy dùng không được sẽ rất lãng phí.

Vì cả hai vợ chồng anh đều yêu thích màu trắng nên quyết định chọn màu này làm tông chủ đạo cho căn nhà. Nhưng cả căn hộ đều màu trắng sẽ mang lại cảm giác lạnh lẽo vì thế anh Ngọc chọn thêm một vài đường nét tông vàng để cân bằng lại màu sắc. Anh chia sẻ: "Với mình, một căn nhà đẹp thì phải đồng bộ về tổng thể, không nhất thiết phải là nội thất đắt tiền mà phải có sự hài hoà về màu sắc cũng như kiểu dáng".

Căn phòng hai vợ chồng anh thích nhất là phòng của con vì anh chị đã dành rất nhiều thời gian để trang trí, lắp ráp khung giường và thật vui là bé rất thích. Cũng may trong quá trình thi công mọi thứ đều suôn sẻ, anh Ngọc chỉ lo tuần cuối thi công, nếu nhà nước yêu cầu giãn cách xã hội thì công việc sẽ bị dở dang, vợ chồng anh sẽ không làm xong nhà được.

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 7.
Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 8.

Phòng ngủ của hai vợ chồng anh Ngọc

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 9.

Bàn trang điểm đơn giản, gọn gàng

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 10.

Phòng ngủ của bé là nơi anh Ngọc dành nhiều tâm huyết nhất

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 11.
Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 12.

Nhà vệ sinh cùng tông màu trắng, vàng hài hoà với tổng thể

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 13.

Góc ban công khá "chill"

Trong quá trình hoàn thiện, anh Ngọc nhớ nhất là sự cố anh thợ bị máy khoét trần văng vào cằm. Anh đứng dưới thấy máu chảy mà lạnh cả người, cũng may nhờ anh thợ làm cùng đưa ngay đi bệnh viện sát trùng và khâu vết thương. Hôm sau thấy anh đó vẫn đi làm tiếp được anh Ngọc mới hết lo. Sau khi hoàn thiện xong căn hộ, cả gia đình dành nhiều thời gian bên nhau hơn, ngay cả cuối tuần cũng ít khi đi ra hàng quán mà chỉ muốn ở nhà, cùng nhau đi chợ và làm những món ăn yêu thích. Cả gia đình đoàn tụ, chơi đùa thoải mái trong chính mái ấm nhỏ của mình thì còn gì bằng.

Về lời khuyên khi thiết kế nhà, anh Ngọc chia sẻ: "Mình khuyên các bạn khi mới làm nhà thì nên theo quyết định của bản thân, nên chọn phong cách thiết kế mà mình thích nhất. Sau đó có thể tìm các mẫu thiết kế có sẵn trên mạng và chọn bên thi công tin tưởng để hiện thực hóa nó. Chúc các bạn thành công".

Nguồn: NVCC

Vội hoàn thiện nhà trước đợt bùng dịch, cặp vợ chồng vẫn thu về thành quả mỹ mãn, chi phí xứng đáng với pha liều tự thiết kế - Ảnh 14.