Việt Kiều Mỹ bị đánh tử vong sau vụ hỗn chiến trong quán karaoke ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Báo dân sinh 17:15 19/11/2019

Do mâu thuẫn trong lúc vui chơi ở quán karaoke nên nhóm Việt Kiều Mỹ và 1 nhóm khác xông vào hỗn chiến. Quá trình hỗn chiến, ông Quân bị 1 đối tượng dùng chai bia đánh vào đầu dẫn tới chấn thương sọ não và tử vong.

Ngày 19/11, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM điều tra truy xét vụ hỗn chiến xảy ra tại quán karaoke Hoa Khế khiến một Việt kiều Mỹ tử vong.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 16/11, ông Nguyễn Minh Quân (SN 1962, quốc tịch Mỹ) cùng nhóm bạn (khoảng 8 người) tới quán karaoke Hoa Khế tại ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM để ăn uống ca hát. Lúc này, trong quán cũng có 1 nhóm (khoảng 10 người) đang ăn uống ca hát.

Việt Kiều Mỹ bị đánh tử vong sau vụ hỗn chiến trong quán karaoke ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm 1 vụ án.

Trong quá trình ca hát tại quán, 2 nhóm này xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng. Sau đó, cả 2 nhóm cầm chai bia lao vào hỗn chiến. Hậu quả ông Quân bị 1 đối tượng đánh vào đầu gục tại chỗ. Gây án xong, các đối tượng tẩu thoát. Ông Quân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh, điều tra truy xét các đối tượng gây án.

Được biết, ông Quân qua Mỹ sống cùng gia đình từ nhỏ và mới về Việt Nam thăm quê nên đi chơi cùng nhóm bạn thì bị dẫn tới vụ việc.