TIN TỨC VỀ Văn hóa đọc - Van hoa doc
Văn hóa đọc
-
Chỉ những đứa trẻ hội tủ 5 dấu hiệu này từ cấp 1 mới là học giỏi thật sự, còn không chỉ là "học giỏi ảo" mà thôi!
Vì sao rất nhiều đứa trẻ cấp 1 học giỏi nhưng lên cấp 2, cấp 3 lại học yếu? -
Nghịch lý: Sách trở thành công cụ làm màu, người đọc sách nơi công cộng lo sợ bị đánh giá "phông bạt"?
Đọc sách nơi công cộng đang trở thành đề tài chế giễu trên mạng. Một số người yêu sách lâu năm cho biết, sự soi mói đã khiến sở thích của họ bị gắn mác "làm màu". -
Nhóm học sinh Hà Nội sử dụng hình tượng "Vệt màu mơ" để nhắc nhở các bạn trẻ một vấn đề muôn thuở!
Sự kiện khiến người tham gia đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. -
Rèn con đọc sách từ nhỏ là trao tặng trẻ khối tài sản lớn trong tương lai
Theo diễn giả Kim Thoa, rèn cho con thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ cũng chính là trao tặng cho trẻ khối tài sản lớn trong tương lai. -
Sách không đọc để giải trí, không đọc để lấy thông tin tầm phào, sách là tri thức và giáo dục: Nếu không muốn, TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỌC
Đôi khi bạn ép mình phải làm gì đó, nhưng nếu đó không phải việc bạn muốn, tốt nhất đừng làm. -
Sổ ghi chép của thủ khoa Đại học khiến người ta hiểu ra: Khác biệt đời người không chỉ nằm ở IQ, mà còn là nỗ lực và sự trả giá
Có thể biến trí thông minh trở thành lợi thế thành công hay không còn tùy thuộc rất nhiều ở thái độ cũng như nỗ lực mỗi người sẵn sàng bỏ ra để biến tri thức đó trở thành của mình. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Đọc sách là một cuộc chơi và trước khi chơi, hãy nắm rõ luật: Biết luật, bạn sẽ chơi khôn ngoan, hiệu quả và tiết kiệm thời gian
Đọc sách không phải cho sang, mà là đầu tư cho chính mình bằng chi phí rẻ nhất. -
Khởi nghiệp không nên chỉ đọc Đắc Nhân Tâm, Nhà Giả Kim, Shark Hưng khuyến nghị chia sách làm 3 nhóm và chỉ nên "đọc sách", chứ đừng "nghe sách"
Shark Hưng cho biết các bạn đam mê khởi nghiệp nên chia sách làm 3 nhóm: Nhóm sách tạo động lực và kỹ năng sống, Nhóm sách quản trị và Nhóm sách chuyên ngành. "Người Israel đang dẫn đầu thế giới, với 60 cuốn sách/người/năm. Đứng thứ 2 hoặc 3 là người Nhật, khoảng 40 - 50 cuốn/năm. Người Việt Nam chúng ta đọc 8 cuốn/năm...", Shark Hưng nói. -
Hai nhân vật nổi tiếng thế giới góp phần "cổ xúy" cho văn hóa đọc là ai?
Thế kỉ 21 đang chứng kiến sự suy tàn của văn hóa đọc? Thực ra, ngay từ những năm 70 của thế kỉ trước, khi mà Internet bắt đầu khẳng định vai trò bá chủ, người ta đã bắt đầu lo ngại về sự lấn sân mạnh mẽ của multimedia (truyền thông đa phương tiện). -
Giới trẻ Việt ngày nay liệu còn có quan tâm đến văn hoá đọc sách?
Đây chính là thông điệp của chương trình The Hidden Book – hội chợ sách vừa được tổ chức bởi học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.