Văn Hậu dự bị, SC Heerenveen "toang" toàn tập ở vị trí hậu vệ trái và nhận trận thua chóng vánh trước Feyenoord

GN, Theo Trí Thức Trẻ 07:07 19/01/2020

Văn Hậu tiếp tục không được sử dụng trong trận đấu mới nhất của SC Heerenveen. Đây cũng là điều dễ hiểu khi họ phải làm khách trên sân của một đối thủ rất mạnh.

Highlights: Feyenoord 3-1 Heerenveen

Vào lúc 1h45 rạng sáng ngày 19/01, SC Heerenveen có trận đấu với đối thủ Feyenoord trong ngày giải VĐQG Hà Lan trở lại sau kỳ nghỉ đông. Như thường lệ, Văn Hậu chỉ có tên trong danh sách dự bị. 

Khởi đầu trận đấu, SC Heerenveen chơi rất chủ động và chịu khó áp sát. Tuy nhiên, với trình độ nhỉnh hơn, Feyenoord dù đã chậm rãi nhưng vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Ngay từ phút thứ 8, Tonny Vilhena và Nicolai Jørgensen có pha phối hợp thoải mái bên cánh trái khung thành của SC Heerenveen trước khi tung ra đường chuyền cho Sinisterra thực hiện cú vô lê đẳng cấp mở tỷ số.

Chỉ 8 phút sau, đến lượt Nicolai Jorgensen ghi tên lên bảng điện tử với một cú sút chéo góc gọn gàng. Đợt tấn công cũng bắt nguồn từ phía cánh trái. Hậu vệ Lucas Woudenberg quả thực đã có một ngày thi đấu tệ hại khi được tin tưởng thay thế Sherel Floranus bị treo giò. Anh liên tục đánh mất vị trí và để đối thủ thoải mái phối hợp. 

Văn Hậu dự bị, SC Heerenveen toang toàn tập ở vị trí hậu vệ trái và nhận trận thua chóng vánh trước Feyenoord - Ảnh 2.

Có hai bàn dẫn trước từ sớm, chủ nhà Feyenoord chơi thoải mái  và ghi thêm được một bàn thắng do công của Jorgensen, còn SC Heerenveen chỉ có được 1 bàn gỡ với pha xử lý khéo léo của Veerman ở phút 32. 

Phần còn lại của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Feyenoord. Trận thua này rất có thể sẽ khiến SC Heerenveen đánh mất vị trí thứ 8 bởi Heracles Almelo hiện chỉ kém 2 điểm và sẽ thi đấu vào hôm nay trước đội bóng bị đánh giá thấp là Emmen.  

Văn Hậu dự bị, SC Heerenveen toang toàn tập ở vị trí hậu vệ trái và nhận trận thua chóng vánh trước Feyenoord - Ảnh 3.