Tuyển Việt Nam triệu tập 36 cầu thủ: Vắng Văn Lâm, tiếc cho Đức Chinh và Đình Trọng

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 13:40 12/08/2020

HLV Park Hang-seo đã đề xuất lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc triệu tập 36 cầu thủ cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

VFF đã gửi danh sách này lên Tổng cục Thể dục Thể thao trước khi có quyết định tập trung đợt 1/2020. Việc gửi danh sách lần này có phần khác biệt do cần được kiểm tra và đánh giá kỹ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Danh sách HLV Park Hang-seo đề xuất không có sự tham dự của một số cầu thủ thuộc CLB Đà Nẵng và Quảng Nam do thuộc địa phương có dịch bệnh bùng phát mạnh. Chính vì vậy, một số cái tên tốt như Đức Chinh, Tấn Sinh, Đặng Anh Tuấn,… đã không thể góp mặt.

Tuyển Việt Nam triệu tập 36 cầu thủ: Vắng Văn Lâm, tiếc cho Đức Chinh và Đình Trọng - Ảnh 1.

Đình Trọng không được gọi lên đội tuyển dù được cho đã hồi phục chấn thương vào đầu tháng 8. Ảnh: Hiếu Lương.

Trường hợp tiền vệ Nguyễn Huy Hùng (CLB Quảng Nam) thì khác. Anh di chuyển ra Hà Nội từ trước khi có lệnh phong toả hai địa phương trên nên vẫn được triệu tập lên đội tuyển.

Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung tại Hà Nội vào ngày 16/8 để thực hiện các bước kiểm tra y tế theo quy định. Ngày 18/8, đội bước vào tập luyện, kết thúc vào ngày 28/8.

Trong danh sách 36 cầu thủ, nhiều cái tên mới lần đầu được triệu tập như thủ môn Văn Phong (Sài Gòn FC), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC), Lý Công Hoàng Anh, Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Nam (TP.HCM).

Cái tên thường xuyên góp mặt ở những đợt trước đây là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm cũng thiếu vắng. Tiến Dũng ít được thi đấu ở CLB TP.HCM, còn Văn Lâm đang ở Thái Lan, khó khăn trong di chuyển về Việt Nam vì dịch bệnh. Cặp trung vệ Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh cũng chưa hồi phục chấn thương.

Tuyển Việt Nam triệu tập 36 cầu thủ: Vắng Văn Lâm, tiếc cho Đức Chinh và Đình Trọng - Ảnh 2.

Văn Hậu, Xuân Trường đều góp mặt ở lần tập trung này. Ảnh: Hiếu Lương.

Trường hợp tiền đạo Nguyễn Anh Đức (HAGL) dù đã tuyên bố từ giã màu áo đội tuyển vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng được gọi khi anh kết thúc cách ly tập trung vào ngày 17/8, sẽ hội quân muộn hơn các đồng đội.

Đợt tập trung này nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia vào ngày 13/10. Ngày 12/11, đội tiếp đón Indonesia tại sân Mỹ Đình. Ngày 17/11, đội đến làm khách trước UAE. Tuy nhiên, lịch thi đấu có thể bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát tốt ở nhiều quốc gia.

Danh sách 36 tuyển thủ Việt Nam được triệu tập:

- Thủ môn (4): Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Trần Bửu Ngọc (HAGL), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

- Hậu vệ (14): Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường (Thanh Hoá), Vũ Văn Thanh (HAGL), Sầm Ngọc Đức (CLB TP.HCM), Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel), Đào Văn Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dương Thanh Hào (Than Quảng Ninh), Hồ Tấn Tài (Bình Dương).

- Tiền vệ (12): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA).

- Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Anh Đức (HAGL), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam (TP.HCM), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).