Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa

Mạnh Quân, Theo Helino 17:34 12/04/2018

Nhiều học sinh THCS cảm thấy lo lắng trước thông tin sẽ tuyển sinh lớp 10 bằng bài thi tổ hợp. Những môn học thuộc như Sử, Địa là các môn mà học sinh sợ nhất.

Trước thông tin từ năm học 2019-2020, tại Hà Nội, thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ thi bằng bài thi tổ hợp, trong phóng sự "Voxpop: Học sinh lo ngại việc thi lớp 10 bằng bài thi tổ hợp" của VTV24, nhiều học sinh tỏ ra lo lắng trước áp lực của kỳ thi ngày càng lớn.

Tổ hợp 1 gồm các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử và Giáo dục công dân. Tổ hợp 2 gồm các môn Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ bốc thăm và công bố chọn bài thi tổ hợp vào cuối tháng 3 hàng năm.

Môn Toán, Văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm với nhiều mã đề khác nhau. Tháng 9/2018 sẽ có đề thi minh họa cụ thể.

Học sinh lo ngại việc thi lớp 10 bằng bài thi tổ hợp. (Video: VTV24)

"Mình có nghe thoáng qua về thông tin này. Có thi tổ hợp gì đấy đúng không ạ? Mình thấy hơi lo lo"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 2.

"Mình biết điều này khi xem Thời sự. Mình thấy lo sợ"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 3.

"Mình cũng mới biết gần đây thôi. Mình thấy lo lắng"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 4.

"Mình thấy hơi... choáng. Khối lượng học tăng lên, không cụ thể"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 5.

"Mình lo nhất 2 môn Sử, Địa. Nếu thi vào 2 môn đấy sẽ phải mệt hơn rất nhiều"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 6.

"Mình sợ mấy môn học thuộc như Sử, Địa, Sinh..."

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 7.

"Sợ 2 môn Sử, Địa!"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 8.

"Mình sợ nhất Sử, Địa, Tin. Vì những môn học thuộc đấy... dài"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 9.

"Trong vòng 1 năm có thể trang bị đầy đủ kiến thức cho học sinh. Tuy nhiên kỹ năng và tâm lý làm bài thi tổ hợp học sinh cần có thêm thời gian"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 10.

"Chúng tôi sẽ xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi mẫu. Chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng về cả tâm lý, kiến thức, kỹ năng để hoàn thành bài thi của mình"

Tuyển sinh bằng bài thi tổ hợp: Học sinh lo lắng nhất 2 môn Sử và Địa - Ảnh 11.