Từng ú ớ giao tiếp không nên hồn mà loạt sao Việt đã thay đổi 360 độ, lưu loát nói tiếng Anh thế này đây

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 31/05/2020

Nhiều phen sao Việt bẽ mặt vì không thể nói tiếng Anh trôi chảy mà giờ đây họ đã thay đổi chóng mặt khiến dân tình nể phục.

Tiếng Anh ngày nay gần như trở thành một công cụ tối quan trọng cho ai muốn phát triển bản thân và vươn ra biển lớn tiếp cận với môi trường làm việc quốc tế. Ngành giải trí cũng không nằm ngoài quy luật đó, những nghệ sĩ có vốn ngoại ngữ tốt hơn sẽ có cơ hội và lợi thế rất lớn để được khán giả ngoại quốc biết đến. Nếu muốn làm việc hay góp mặt ở những sự kiện mang tính quốc tế đòi hỏi các ngôi sao phải chuẩn bị tiếng Anh thật tốt để sẵn sàng với những lần được giới truyền thông để ý và trao cơ hội nói trước công chúng.

Thế nhưng, không phải nghệ sĩ nào cũng có trình độ ngoại ngữ đủ tốt ngay từ đầu. Không ít lần họ trở thành đề tài bàn tán của dư luận vì bị soi khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, cách sử dụng ngữ pháp, từ vựng dưới mức trung bình. Lấy những lời chê bai làm động lực, họ đã không ngừng cố gắng để cải thiện những hạn chế này và nhận được sự tán thưởng của khán giả vì có sự thay đổi đến ngỡ ngàng.

Hoàng Thùy

Hoàng Thùy được xem là một trong những người mẫu thành công nhất thuộc thế hệ 9x. Có trong tay ngôi quán quân Vietnam’s Next top model là bước đệm để cô có những trải nghiệm làm việc mới mẻ ở môi trường quốc tế. Năm 2012, cô đã gây bất ngờ với giới mộ điệu thời trang khi được góp mặt tại show diễn The Audrey Johnson Show của Nhà thiết kế Adrian Alicea thuộc khuôn khổ NewYork Fashion Week.

Từng ú ớ giao tiếp không nên hồn mà loạt sao Việt đã thay đổi 360 độ, lưu loát nói tiếng Anh thế này đây - Ảnh 1.

Lúc này cô nhận được sự chú ý của giới truyền thông và có cơ hội được Fashion TV phỏng vấn. Tuy nhiên, trước câu hỏi đơn giản, Hoàng Thùy chỉ biết ậm ờ và chốt lại bằng 3 từ đơn giản là I love NewYork. Thời điểm ấy, clip này được lan truyền đã khiến cộng đồng mạng có phen cười ngặt nghẽo vì khả năng tiếng Anh kém của cô và không ngừng tiếc cho cô vì bỏ lỡ cơ hội tốt thể hiện bản thân trước thế giới.

Sau này, vì nhận thấy được tầm quan trọng của việc học tiếng Anh, cô đã không ngừng luyện tập và trau dồi để cải thiện điều này. Suốt những năm tháng làm việc ở nước ngoài, cô đã gom góp được vốn liếng ngoại ngữ kha khá và đã tự tin giao tiếp với bạn bè ngoại quốc. Mang vốn tiếng Anh mình có làm hành trang dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và sau này là Miss Universe 2019, cô khiến mọi người bất ngờ vì sự thay đổi ngoạn mục của mình. Nàng á hậu xinh đẹp đã sử dụng tiếng Anh để cân loạt câu hỏi phỏng vấn của báo đài quốc tế và từng nhận được lời khen ngợi của fan sắc đẹp.

Hoàng Thuỳ bắn tiếng Anh như gió chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh Miss Universe 2019

Hoàng Thùy từng chia sẻ về cách học tiếng Anh của mình: "Thùy biết mình viết sai nhưng Thùy vẫn viết, viết để có người thiện chí đến góp ý để Thùy sửa và nhớ hơn. Và đó là cách để học Tiếng Anh tốt hơn chứ không phải là những lời mỉa mai".

Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ là mỹ nhân nức tiếng của showbiz Việt vì ngoài những hoạt động nghệ thuật, cô còn rất giỏi kinh doanh và trở thành người đẹp giàu có nhất nhì làng giải trí. Cô thường được mời tham gia loạt sự kiện đình đám của thế giới như các liên hoan phim, các buổi dạ tiệc ngoại giao,… Thế nên không ít lần mỹ nhân này được các kênh truyền hình ngỏ ý phỏng vấn.

Từng ú ớ giao tiếp không nên hồn mà loạt sao Việt đã thay đổi 360 độ, lưu loát nói tiếng Anh thế này đây - Ảnh 3.

Quay lại khoảng thời gian 2012, khi Lý Nhã Kỳ tham dự một sự kiện tại Nam Phi và được một phóng viên hỏi một số câu hỏi, cô vẫn tự tin trả lời nhưng lại bị khán giả nước nhà ném đá thậm tệ. Nhiều người nhận xét rằng cô phát âm quá tệ, phong thái nghiệp dư, không hợp với hình ảnh của một Đại sứ du lịch – một vị trí mà cô đảm nhận trong khoảng thời gian đó.

Từng ú ớ giao tiếp không nên hồn mà loạt sao Việt đã thay đổi 360 độ, lưu loát nói tiếng Anh thế này đây - Ảnh 4.

Bẵng đi khoảng 2 năm, cô vẫn tiếp tục được mời tham gia loạt chương trình tầm cỡ thế giới nhưng trình độ ngoại ngữ của cô được cải thiện rõ rệt. Tuy không thể nói tốt bằng người bản xứ hay như những người học tiếng Anh có lộ trình dài để lấy chứng chỉ, nhưng có thể thấy Lý Nhã Kỳ đã thành công trong việc truyền đạt những điều cô muốn nói cho người đối diện và xứng đáng nhận được lời khen ngợi.

Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP là nam thần được chú ý nhất làng nhạc Việt hiện tại, dù đã debut khá lâu nhưng chưa bao giờ sự xuất hiện của anh chàng trước công chúng bị giảm nhiệt. Do vậy từng hành động cử chỉ của anh đều bị khán giả xét nét, trong đó có trình độ ngoại ngữ.

Từng ú ớ giao tiếp không nên hồn mà loạt sao Việt đã thay đổi 360 độ, lưu loát nói tiếng Anh thế này đây - Ảnh 5.

Trong đêm chung kết The Face 2016, sau khi được hỏi về "vật thể lạ" xuất hiện ở phần lông mày của mình, nam ca sĩ điển trai đã vô tư trả lời: "Đây là cái tha thu mà Sơn Tùng vẽ lên thôi!" Ngay lập tức hai chữ "tha thu" trở thành trò cười và hot trend mới của giới trẻ thời điểm ấy.

Sau lần bị chê cười bẽ bàng ấy, anh chàng quyết tâm "bổ túc" tiếng Anh ngay tức khắc. Sơn Tùng bắt đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc tự học tiếng Anh, lúc nào trong tay anh vật bất ly thân cũng là sách học tiếng Anh. Thế rồi, anh cũng đạt được thành quả như mong đợi. Trong loạt sự kiện âm nhạc, thời trang đình đám, anh thể hiện bản lĩnh của mình bằng các video giới thiệu sử dụng hoàn toàn ngoại ngữ vô cùng lưu loát, tự tin, lại còn rành mạch và không hề vấp váp chút nào. Không chỉ nói tiếng Anh tốt, giờ đây nam ca sĩ còn có thể hát thậm chí rap bằng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp.

Một lời khen ngợi dành cho nỗ lực của Sơn Tùng M-TP

Lê Âu Ngân Anh

Ngân Anh vốn đăng quang Hoa hậu Đại Dương trong sự phẫn nộ của người hâm mộ vì ngoài vẻ ngoài khác lạ thời điểm đăng quang, trình độ tiếng Anh của cô cũng là điều gây chú ý. Dù đoạt vương miện bằng câu trả lời tiếng Anh cho phần thi ứng xử nhưng nhiều người nhận xét giọng cô nói khó nghe và cách sử dụng từ còn hạn chế.

Từng ú ớ giao tiếp không nên hồn mà loạt sao Việt đã thay đổi 360 độ, lưu loát nói tiếng Anh thế này đây - Ảnh 7.

Vốn tiếng Anh của cô trong cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa mà cô tham gia cũng bị chê lên chê xuống khi trong các phần thi hay trả lời phỏng vấn, Ngân Anh bị cho là nói quá điệu, không tự nhiên, khiến người đối diện ít nhiều khó chịu khi giao tiếp với cô.

Sau khi khép lại cuộc thi, cô dành toàn bộ thời gian cho việc học tại Anh quốc và xuất sắc giành lấy tấm bằng thạc sĩ cuối năm 2019. Lúc này, khi chia sẻ với khán giả, cô cho thấy khả năng tiếng Anh của mình đã được cải thiện một cách rõ rệt. Không còn quá căng cứng và thiếu tự nhiên, Ngân Anh cho thấy sự đĩnh đạc và hoàn toàn tự tin khi nói tiếng Anh. Điều này làm công chúng hết sức bất ngờ và đánh giá cao sự cố gắng của cô. Giờ đây, Hoa hậu Đại Dương bị chê bai ngày nào được xem là người đẹp có học vấn tốt và ngày càng ghi dấu ấn tốt hơn với khán giả.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh bất ngờ tốt nghiệp thạc sĩ, khoe trình tiếng anh vượt bậc sau thảm họa giọng "điệu chảy nước" năm xưa.