Trở về UAE, HLV van Marwijk vẫn chưa hết bức xúc về tấm thẻ đỏ ở trận thua Việt Nam: "Nếu có VAR mọi thứ đã khác"

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:33 16/11/2019

Chia sẻ với tờ The National, HLV người Hà Lan cho rằng trung vệ Al Hammadi không đáng phải nhận thẻ đỏ. Nếu có công nghệ VAR mọi thứ đã khác.

Chiếc thẻ đỏ dành cho trung vệ Khalifa Al Hammadi của UAE trên sân Mỹ Đình ngày 14/11 vừa qua đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng việc chơi thiếu người là lý do khiến UAE phải nhận thất bại trước ĐT Việt Nam. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của đại diện Tây Á sau 4 lượt trận tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

HLV Bert van Marwijk tỏ ra khá bất bình với quyết định này của trọng tài. Ông cho rằng nếu ở vòng loại có áp dụng công nghệ VAR, UAE của ông đã không phải nhận thất bại trước ĐT Việt Nam.

Trở về UAE, HLV van Marwijk vẫn chưa hết bức xúc về tấm thẻ đỏ ở trận thua Việt Nam: Nếu có VAR mọi thứ đã khác - Ảnh 1.

Vị chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra bức xúc ngay trong buổi họp báo sau trận. Ảnh: Giang Nguyễn.

HLV người Hà Lan chia sẻ với tờ The National: "Kết quả trận đấu không tốt cho chúng tôi. Nhưng trong bóng đá chúng ta phải chấp nhận kết quả và nỗ lực hơn trong tương lai. Chiếc thẻ đỏ đã khiến trận đấu đi theo hướng khác.

Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể dứt điểm tốt trận đấu. UAE buộc đối thủ lùi sâu và phải dựa vào những pha phản công. Tôi biết kết quả này rất đáng thất vọng, nhưng phải luôn nhìn vào những mặt tích cực, đó là màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ.

Chúng tôi đã chơi gần 60 phút trước một đối thủ cứng cựa, tôi muốn gửi lời khen ngợi tới các cầu thủ của mình".

Trở về UAE, HLV van Marwijk vẫn chưa hết bức xúc về tấm thẻ đỏ ở trận thua Việt Nam: Nếu có VAR mọi thứ đã khác - Ảnh 2.

HLV van Marwijk cho rằng đây không phải 1 pha phạm lỗi. Ảnh: Tiến Tuấn

Nói về tấm thẻ đỏ ở phút 37, ông van Marwijk cho biết: "Tôi không muốn nói về trọng tài. Tôi không biết thực sự điều gì đã xảy ra lúc đó, nhưng khi xem lại băng tôi không hề thấy Khalifa phạm lỗi với cầu thủ Việt Nam. Cả 2 va chạm với nhau và cùng ngã xuống. Nhưng thật tiếc là không có VAR ở giai đoạn vòng loại".

HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam thì cho rằng nếu tình huống đó cầu thủ UAE không phạm lỗi, Tiến Linh đã có thể ghi bàn mở tỷ số ngay lập tức.

Sau khi trận đấu kết thúc, ĐT UAE đã rời Việt Nam ngay trong đêm bằng chuyên cơ. Ở lượt trận tiếp theo, UAE sẽ được nghỉ còn Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Thái Lan vẫn trên sân nhà Mỹ Đình vào 20h ngày 19/11. Cả 25 cầu thủ của ĐT Việt Nam đều không có bất cứ vấn đề nào về chấn thương, danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu với Thái Lan sẽ được chốt 1 ngày trước khi thi đấu.

Bản tin 1SEC sáng 16/11: ĐT Việt Nam đạt kỷ lục mới trên BXH FIFA, Messi ghi bàn ấn định chiến thắng trước Brazil