Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm”

Twus, Theo Trí Thức Trẻ 22:24 18/11/2018

Từng là 2 đại sứ của Dior tại Trung Quốc, bộ phim mới đây của Triệu Lệ Dĩnh và Angela Baby cũng có thời điểm phát sóng sát cạnh nhau nên công chúng càng có cơ hội so kè thần thái của 2 cô nàng này.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đinh Mặc, bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em của Triệu Lệ Dĩnh đang được đông đảo mọt phim quan tâm. Trong phim Triệu Lệ Dĩnh vào vai nhà thiết kế thời trang từng du học ở nước ngoài, có tài năng nổi bật. Đặc biệt giám đốc nghệ thuật của phim chính là Tô Mang - nguyên tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar China với gu thẩm mỹ ấn tượng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến giới thời trang cũng như showbiz xứ Trung. Vậy nhưng, phong cách của Triệu Lệ Dĩnh vẫn không được cải thiện, cô vẫn bị chê là "quê hoàn quê" dù diện toàn đồ hiệu đắt đỏ.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 1.

Diện mẫu váy có giá gần 60 triệu của Gucci thế nhưng gương mặt trẻ con, chưa toát lên thần thái sang chảnh khiến Triệu Lệ Dĩnh trông như đang diện đồ bình dân.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 2.

80 triệu là giá cho chiếc blazer Stella McCartney của Triệu Lệ Dĩnh, người mẫu mặc thì sang nhưng nàng Lâm Thiển lại trông khá bình dân.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 3.

Được Triệu Lệ Dĩnh diện từ khi nấu ăn ở nhà cho đến khi đi phỏng vấn xin việc, mẫu váy khoảng 30 triệu của Red Valentino trông cũng có phần "rẻ" đi ít nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 4.

Set đồ đúng chuẩn công sở với sơmi trắng và quần đen, dù đã cố làm mới với quần ống loe nhưng Triệu Lệ Dĩnh trông vẫn khá trẻ con. Chỉ tính riêng túi và quần của set đồ này đã có giá gần 60 triệu đồng.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 5.

Bên cạnh những nhà mốt quốc tế, Triệu Lệ Dĩnh còn diện đồ của khá nhiều thương hiệu nội địa. Mẫu váy mà cô đã diện trong poster là 1 thiết kế từ BST Xuân Hè 2017 của Julia&Julie có giá gần 29 triệu.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 6.

Mẫu đầm của Mukzin có giá khoảng 6 triệu đồng.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 7.

Đầm lệch vai của Chicco Mao cũng có giá khoảng 5,7 triệu đồng.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 8.

Áo cut out của Si ran khoảng 4 triệu đồng trông khá mới lạ nhưng Triệu Lệ Dĩnh trông vẫn trẻ như cô nàng sinh viên chứ chưa toát lên thần thái high-fashion.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 9.

Trang phục Ana Rosha có giá khoảng 3 - 5 triệu đồng.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 10.

Dễ thấy trang phục của Triệu Lệ Dĩnh trong phim bao gồm cả những món hàng hiệu cao cấp lẫn sản phẩm của các thương hiệu nội địa. Dẫu vậy style của cô trong phim vẫn không được đánh giá cao. Gương mặt bầu bĩnh, trẻ con khiến cô chưa thể toát lên thần thái sang chảnh, hàng hiệu.

Đặc biệt nếu so sánh với bộ phim chỉ phát sóng trước đó ít lâu của Angela Baby, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt. Cả 2 cô nàng này từng đảm nhiệm vị trí đại sứ của Dior tại Trung Quốc, nhưng trên màn ảnh nhỏ, khí chất ngời ngời của Na tổng (Angela Baby) hoàn toàn lấn át nhà thiết kế tài năng Lâm Thiển (Triệu Lệ Dĩnh).

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 11.

Cùng diện áp croset thắt eo gợi cảm nhưng Angela Baby toát lên ấn tượng sang chảnh, quyền lực còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ có vẻ trẻ con như 1 cô nhóc học sinh.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 12.

Đeo vòng choker thời thượng của Dior nhưng nếu Angela Baby thể hiện rõ sự hiện đại, sành điệu thì Triệu Lệ Dĩnh lại dễ khiến nhiều người lầm tưởng cô đang diện… đồ fake.

Thậm chí chỉ với set đồ đơn giản như áo sơmi trắng + chân váy nhưng Angela Baby vẫn ấn tượng hơn hẳn so với "thiếu nhi" Triệu Lệ Dĩnh.

Bên cạnh đó trong 1 phân cảnh ở tập 2 của bộ phim, Lâm Thiển (Triệu Lệ Dĩnh) đã bộc bạch với anh trai về ước mơ biến những thiết kế của mình sánh ngang với Christian Dior. Ngay lập tức anh trai cô đã thẳng thừng "xin em đừng sỉ nhục Christian Dior". Trên thực tế Triệu Lệ Dĩnh từng là đại diện của Dior tại Trung Quốc nhưng cô liên tục bị chê bai mờ nhạt, thiếu khí chất, không xứng đáng với vai trò này.

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 14.

Không biết vô tình hay hữu ý, biên kịch lại cho Lâm Thiển (Triệu Lệ Dĩnh) ước mơ trở thành Christian Dior của Trung Quốc…

Triệu Lệ Dĩnh diện đồ hiệu như đồ chợ đã đành, so với Angela Baby mới càng thêm “thảm” - Ảnh 15.

… lời của anh trai cô cũng thay muôn vàn tiếng nói của con dân.