Triển lãm ảnh “The Gala: Swinburne Greats” với những tác phẩm có tính nghệ thuật cao từ sinh viên

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 24/12/2021

Trong ba ngày 17, 18, 19/12 vừa qua, triển lãm ảnh The Gala: Swinburne Greats với sự tham gia của những tác phẩm đến từ sinh viên đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh bởi sự chỉn chu về chất lượng và ý nghĩa sâu sắc trong mỗi tác phẩm.

Bất ngờ với chất lượng những sản phẩm của các nhiếp ảnh gia sinh viên

Là một triển lãm chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm đa chiều dành cho sinh viên Swinburne Việt Nam, "The Gala: Swinburne Greats" đã tạo ra những bất ngờ với chất lượng các sản phẩm gửi về. Triển lãm trưng bày ảnh của nhiều trường phái đa dạng: chân dung, phong cảnh, đường phố… với chất lượng cao về cả nội dung và bố cục, ánh sáng.

Một vài tác phẩm nổi bật có thể kể đến như: Hanging in the middle air, Father and son, Fishing in the late afternoon của tác giả Chu Quốc Anh, Seek help của tác giả Nguyễn Trọng Bảo. Cả hai tác giả trẻ đều đang là sinh viên năm thứ hai tại Swinburne Việt Nam.

Triển lãm ảnh “The Gala: Swinburne Greats” với những tác phẩm có tính nghệ thuật cao từ sinh viên - Ảnh 1.

Seek help - Tác phẩm gây xúc động với hình ảnh hai cha con đang cùng nhau về nhà trên chuyến tàu muộn

Những tác phẩm nhiếp ảnh đường phố chiếm phần lớn trong các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Chia sẻ về trường phái này, Nguyễn Trọng Bảo - chủ nhân của tác phẩm "Seek help" - một bức ảnh hai cha con trên một chuyến tàu về quê buổi chiều muộn tại ga Long Biên cho biết: "Em yêu thích trường phái nhiếp ảnh đường phố vì nó lưu giữ lại những khoảnh khắc bình dị, đời thường nhưng lại khiến người xem cảm thấy xúc động".

Triển lãm ảnh “The Gala: Swinburne Greats” với những tác phẩm có tính nghệ thuật cao từ sinh viên - Ảnh 2.

Hanging in the middle air - tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống mưu sinh của tầng lớp lao động trong thành phố

Nhiếp ảnh nuôi dưỡng tâm hồn, phản ánh cái nhìn sâu sắc

Ngoài việc tạo ra một sân chơi cho sinh viên, triển lãm "The Gala: Swinburne Greats" lần này còn giúp lan tỏa những năng lượng tích cực cho cộng đồng các bạn trẻ. Theo Tiến sĩ Marisha McAulife - Giám đốc Phòng Công tác sinh viên Swinburne Việt Nam: "Nhiếp ảnh là một cách cực kỳ quan trọng để thể hiện một khoảnh khắc đúng lúc; những khoảnh khắc đó có thể là từ vui sướng đến cô độc, yên bình đến thất vọng, mãn nguyện đến cảm giác lạc lõng, hài lòng đến choáng ngợp, hoặc bất cứ trạng thái nào. Khi chúng ta nhìn thấy những tác phẩm nhiếp ảnh, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nhân vật trong những tác phẩm, thậm chí là sống cùng nhân vật và khoảnh khắc mà một tác phẩm ghi lại. Tôi rất vui vì sự kiện đã nhận được sự ủng hộ và tham gia của rất nhiều sinh viên, phụ huynh và cả những vị khách bên ngoài đến vì yêu thích nghệ thuật. Thông qua triển lãm, chúng tôi muốn thúc đẩy tầm quan trọng ý thức về sức khỏe tinh thần của sinh viên trong thời kỳ đại dịch, đồng thời cũng để kết nối cộng đồng phụ huynh của trường và ghi nhận những sự nỗ lực của các bạn sinh viên. Từ đó, chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng sinh viên Swinburne Việt Nam lớn mạnh hơn".

Triển lãm ảnh “The Gala: Swinburne Greats” với những tác phẩm có tính nghệ thuật cao từ sinh viên - Ảnh 3.

Tác phẩm "Fishing at the late afternoon" về một khoảnh khắc bình yên cuối ngày

Chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh của mình, tác giả trẻ Chu Quốc Anh cho biết: "Em nhận thấy mình thay đổi rất nhiều từ khi đến với nhiếp ảnh. Em học được cách cẩn thận, tỉ mỉ hơn với những thứ xung quanh như khi bảo quản và sử dụng chiếc máy ảnh. Đặc biệt, từ khi theo đuổi nhiếp ảnh, em thấy mình quan sát cuộc sống xung quanh nhiều hơn và có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống."

Cùng tham gia trong buổi triển lãm còn có các bậc phụ huynh. Đa số phụ huynh đều tỏ ra tự hào và có phần bất ngờ với những tác phẩm và suy nghĩ chín chắn của con đối với các vấn đề xã hội, cuộc sống. Ông Phạm Quang Tiến, phụ huynh em Phạm Thu Huyền chia sẻ: "Khi nhìn những bức ảnh của con được treo tại triển lãm, tôi rất xúc động khi những cố gắng của con được ghi nhận. Từ trước tới giờ, tôi biết các bạn sinh viên của trường đều rất năng động. Nhưng hôm nay tới với triển lãm, tôi thấy các con thật sự rất chăm chỉ tìm tòi và cũng khá bất ngờ với những góc nhìn sâu sắc của các con trong cuộc sống."

Có thể nói, triển lãm nhiếp ảnh "The Gala: Swinburne Greats" giữa giai đoạn dịch Covid-19 còn đang phức tạp là một món quà tinh thần dành cho các bạn sinh viên, quý phụ huynh và những người yêu nghệ thuật. Được biết, Swinburne Việt Nam sẽ còn tổ chức thêm nhiều hơn nữa những sự kiện ý nghĩa, giúp các bạn sinh viên có thêm những niềm vui nho nhỏ trong mùa dịch.