TP.HCM: Thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đã tiếp cận được 222 người liên quan đến bar Buddha

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 19:27 30/03/2020

Thông tin trên được Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết trong cuộc họp giao ban trực tuyến của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM chiều 30/3. Trong số các ca dương tính mới, có 2 trường hợp liên quan đến quán bar Buddha.

Theo Giám đốc Sở Y tế, tính đến chiều tối cùng ngày, TP.HCM đã xác định được 51 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 46 ca đã được Bộ Y tế công bố và 5 ca có kết quả xét nghiệm dương tính khác. 

TP.HCM: Thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đã tiếp cận được 222 người liên quan đến bar Buddha - Ảnh 1.

Cuộc họp giao ban trực tuyến chiều 30/3 (Ảnh: TTBC TP.HCM).

Cụ thể trường hợp mới nhất được Bộ Y tế công bố là BN203 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, có quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Việt Nam tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020.

TP.HCM: Thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đã tiếp cận được 222 người liên quan đến bar Buddha - Ảnh 2.

Xe chở bệnh nhân tại BV Dã chiến Củ Chi.

Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng và được cách ly tại khu cách ly tập trung - Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè. Ngày 27/3/2020, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè, TP.HCM tiến hành lấy mẫu gửi BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

2 trong 5 trường hợp còn lại có liên quan đến ổ dịch bar Buddha là chồng của BN151 và lái xe của BN151. 3 ca dương tính còn lại là một bệnh nhân nam (SN2000, quốc tịch Việt Nam), đang cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7. Khi sắp hết thời gian cách ly bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả dương tính. 

Các trường hợp nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại TP.HCM với sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ 4 sinh năm 1996, được phát hiện qua xét nghiệm rà soát người nhập cảnh từ 8/3 của Quận 11.

Bệnh nhân thứ 5 sinh năm 1993, ở Quận 11 từ Thái Lan về Việt Nam ngày 17/3 trên chuyến bay VN606, ghế 38C, được phát hiện qua xét nghiệm rà soát người nhập cảnh từ 8/3 của Quận 11. Các trường hợp này đang chờ Bộ Y tế công bố.

Hiện TP.HCM đã có 7 ca công bố khỏi bệnh (tính từ ngày 9/3 đến nay) gồm: BN64, BN66, BN79, BN90 (chiều 29/3) và BN53, BN75, BN89 (sáng 30/3). Các ca còn lại vẫn đang được tiếp tục điều trị, trong đó có 5 ca đã có xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên.

TP.HCM: Thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đã tiếp cận được 222 người liên quan đến bar Buddha - Ảnh 4.

Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi hơn 2.400 người liên quan đến quán bar Buddha.

Thông tin thêm về tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, đối với quán bar Buddha, thành phố đã điều tra dịch tễ mở rộng trên toàn địa bàn, tiếp cận được 222 người có mặt trực tiếp tại quán bar để cách ly và xét nghiệm; đã lấy mẫu 196 trường hợp, trong đó 166 trường hợp âm tính.

Như vậy đến hiện tại, Sở Y tế TP.HCM đã xác định được 15 ca dương tính liên quan đến bar Buddha.

TP.HCM: Thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, đã tiếp cận được 222 người liên quan đến bar Buddha - Ảnh 6.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày