TP.HCM: Đi học về, con gái hốt hoảng phát hiện mẹ tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết chém trên người

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 14:53 24/09/2018

Người con gái đi học trở về nhà lúc tối thì phát hiện căn nhà khoá cửa, gọi không thấy mẹ trả lời nên mở cửa đi vào kiểm tra. Vừa tới nhà vệ sinh, nữ sinh hốt hoảng phát hiện mẹ ruột tử vong với nhiều vết chém trên người.

Ngày 24/9, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành điều tra làm rõ nghi án người phụ nữ bị sát hại ở khu vực. 

Theo đó, bà N.T.L. (SN 1969) và con gái ruột là V.T.B.T. (SN 1997, cùng ngụ quận Tân Phú, trú huyện Bình Chánh) sinh sống ở căn nhà không số ở ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ngày 20/9, T. rời nhà đi học và bà L. ở nhà 1 mình. Đến 22h cùng ngày, T. trở về căn nhà thì phát hiện cửa khoá trái nên gọi cửa nhưng thấy mẹ không trả lời. T. mở cửa đi vào bên trong ngôi nhà kiểm tra. Vừa vào phòng vệ sinh, T. hốt hoảng phát hiện người mẹ mình nằm bất động với nhiều vết thương trên người nên hô hoán.

Người dân địa phương nghe tiếng hô hoán chạy qua kiểm tra thì người phụ nữ đã tử vong trước đó nên báo công an.

TP.HCM: Đi học về, con gái hốt hoảng phát hiện mẹ tử vong trong nhà vệ sinh với nhiều vết chém trên người - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng trước đó. Ảnh: TN

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. 

Bước đầu, qua khám nghiệm thi thể bà L. có nhiều vết chém ở mặt, vai, tay…Hiện trường, căn nhà không có xáo trộn. Cán bộ điều tra vụ án cho biết, người phụ nữ có thể đã bị ai đó sát hại. 

Hiện Công an đang điều tra truy xét vụ việc.