TP.HCM: 20 đối tượng giả làm Công an Trung Quốc sử dụng hàng chục thiết bị điện tử để lừa đảo

Tứ Qúy, Theo Tổ Quốc 16:46 12/06/2019

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tại trụ sở Công an, 20 đối tượng thừa nhận giả làm Công an Trung Quốc, sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 12/6, Công an TP.HCM đã có thông tin chính thức về vụ việc vây bắt các đối tượng có quốc tịch nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật ở quận 9. 

TP.HCM: 20 đối tượng giả làm Công an Trung Quốc sử dụng hàng chục thiết bị điện tử để lừa đảo - Ảnh 1.

Đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 9 tiến hành vây bắt băng nhóm lừa đảo bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Theo đó, lúc 9h cùng ngày, Công an TP. HCM tổ chức kiểm tra hành chính nhà ở địa chỉ số 251 đường Võ Văn Hát, tổ 2, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9. 

TP.HCM: 20 đối tượng giả làm Công an Trung Quốc sử dụng hàng chục thiết bị điện tử để lừa đảo - Ảnh 2.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 20 đối tượng người Trung Quốc (trong đó có 08 đối tượng người Đài Loan) cùng số tang vật gồm: 221 tờ tài liệu, 19 cuốn tập A4 chứa nội dung kịch bản giả danh Công an Trung Quốc để lừa đảo, 2 bản sao chụp (in màu) giả mạo giấy chứng nhận Công an Trung Quốc, 26 máy tính bảng iPad, 46 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay hiệu Lenovo, 3 thiết bị giả lập âm thanh môi trường (còi hiệu, tiếng súng, nhạc lễ quân cảnh, tiếng ồn văn phòng, tiếng cười nói...), 5 bộ phát 4G wifi, 3 USB, 4 thiết bị D-Com 4G, 3 ổ cứng máy tính, 8 bộ đàm liên lạc và 1 máy in phun màu.

TP.HCM: 20 đối tượng giả làm Công an Trung Quốc sử dụng hàng chục thiết bị điện tử để lừa đảo - Ảnh 3.

Toàn bộ số tang vật công an thu giữ được của nhóm đối tượng

Tại trụ sở Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng khai nhận bố trí các tấm đệm mút lớn xung quanh khu vách tường của căn hộ để cách âm, phục vụ quá trình thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo. 

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày