Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh

Xuân Ánh, Theo Thể thao Văn hoá 00:00 05/01/2023

Tóc Tiên bức xúc là điều dĩ nhiên khi gặp phải những bình luận tiêu cực về mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều ý kiến khen ngợi cô và những chỉ trích tiêu cực chỉ là thiểu số.

“Từ nhỏ, tôi đã là 1 fan cuồng Kpop nói chung và 2NE1 nói riêng. Tôi nhiều năm ao ước được ngắm nhìn CL bằng xương bằng thịt nhưng dĩ nhiên, kinh tế không cho phép tôi có thể tham dự 1 concert tốn hàng chục triệu đồng tại nước ngoài. Và đến ngày 1/1/2023, khi CL đặt chân đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để diễn trong đêm countdown, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng ước mơ cũng thành sự thật.

Tôi đến đêm diễn với tâm thế gặp CL nhưng dĩ nhiên, tôi biết có rất nhiều nghệ sĩ đình đám của Việt Nam cũng góp mặt trong đêm diễn. Đây quả là cơ hội có 1-0-2. Là 1 đứa fan Kpop do đó tôi không thật sự hiểu về nhạc Việt. Song đêm ấy, tôi đánh giá cao Tăng Duy Tân và Tóc Tiên, tôi hoà theo từng điệu nhạc của các nghệ sĩ Việt đến nỗi giọng khàn đi khi CL xuất hiện”.

Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh - Ảnh 2.

Tóc Tiên đứng chung với CL trong đêm đại nhạc hội

Đây chính là những gì mà 1 bạn trẻ có mặt trong đêm countdown kể lại trên 1 hội nhóm Kpop. Thế nhưng, chỉ ít giờ sau đó, chúng ta lại thấy MXH tràn ngập những thông tin về việc Tóc Tiên bức xúc khi 1 bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ là "nô tì", "đi theo CL chỉ để làm nền". Tóc Tiên khẳng định đây chính là tâm lý nhược tiểu của vài khán giả, và không quên tự hào vì nghệ sĩ Việt hôm ấy đã làm hết sức mình.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: "Mấy bạn hỏi tôi có bị cyber bully (bắt nạt trên mạng) không, có nhé. Tôi chỉ đủ già để tạm lướt qua những dòng khiến mình sôi máu nếu trở lại tuổi 20. Tôi cũng đủ lâu trong nghề để hiểu yêu - ghét là lẽ thường tình. Nên tôi chọn trân trọng những người yêu thương. Những dòng này với mình là sự xúc phạm đến từ tâm lý nhược tiểu".

Có 1 sự thật rõ ràng, không một ai xứng đáng nhận những lời nói tiêu cực như "nô tì", "đi theo để làm nền", chứ đừng nói đây là Tóc Tiên - người được đánh giá là đã thể hiện vô cùng tốt trong đêm nhạc hội countdown. Đêm giao thừa hôm ấy, Tóc Tiên còn được khen ngợi vì hành động nhường đường đầy tinh tế dành cho CL khi đi vào hậu trường. Do đó, ngay khi chia sẻ của Tóc Tiên được đăng tải, rất nhiều khán giả đã phản ứng, đồng tình và cho rằng đây quả thực là 1 hành động vô cùng bức xúc. Đây không phải lần đầu tiên có những trường hợp thế này xảy ra. Mỗi khi trình diễn chung với các nghệ sĩ nước ngoài, hầu như sao Việt đều gặp phải tình trạng so sánh.

Ai đúng, ai sai trong những trường hợp thế này có lẽ không cần bàn tới bởi mỗi người trong chúng ta hẳn đều có câu trả lời cho riêng mình. Tiếc là chỉ sau bài đăng của cô rất nhiều mũi dùi đã chĩa về fan Kpop nói riêng, khán giả có mặt ở phố đi bộ hôm ấy nói chung.

Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh - Ảnh 3.

Những dòng bình luận khiến Tóc Tiên bức xúc

Có thể thấy, những bình luận khiến Tóc Tiên bức xúc và phải lên tiếng đính chính được viết ở dưới 1 video TikTok. Đây rất có thể là những tài khoản ma hay còn gọi với cái tên là acc clone, thường do ai đó lập ra dùng cho mục đích xấu như soi mói, chỉ trích để tránh bị tấn công. Và giữa hàng ngàn video khen ngợi, hàng ngàn bình luận tích cực, chỉ có một vài ý kiến thế này dành cho Tóc Tiên. Trên nhiều hội nhóm Kpop, những video về màn trình diễn của sao Việt tại đêm hội countdown được chia sẻ rầm rộ. Ai nấy đều dành lời khen vì nghệ sĩ Việt thật sự không hề lép vế trước CL.

Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh - Ảnh 4.

Khán giả hết mình trước màn trình diễn của Tóc Tiên tại đại nhạc hội, và có rất nhiều bình luận khen ngợi sự chuyên nghiệp của nữ ca sĩ cũng được để lại

Trước đó, Soobin Hoàng Sơn được fan Kpop "đẩy thuyền" nhiệt tình với Jiyeon sau màn kết hợp với ca khúc Đẹp Nhất Là Em. Tại đêm Vline năm 2018, cả 2 đã có sân khấu đầu tiên tại Nhà Hát Hoà Bình trong hàng ngàn tiếng reo hò từ khán giả - những người là fan Kpop chính hiệu.

Chi Pu - cô gái có nhiều lần đọ sắc với sao ngoại nhất nhì Việt Nam. Mỗi lần cô nàng có cơ hội hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài như T-Ara, Seolhyun, fan Việt đều "spam" bình luận khen ngợi sự xinh xắn, khéo léo của giọng ca Anh Ơi Ở Lại.

Hay mới đây nhất, 2 TTS Việt Nam đã tham gia show tuyển chọn sống còn tại Hàn Quốc và được khán giả nước nhà ủng hộ hết mực. Thập chí, fancam của anh chàng Đông Hải còn lọt top 6 fancam có nhiều lượt xem nhất. Điều quan trọng hơn cả là những bình luận cổ vũ anh đa phần đều đến từ người Việt.

Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh - Ảnh 5.

Chàng TTS Việt Nam được ủng hộ trên show sống còn

Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh - Ảnh 6.

Soobin Hoàng Sơn được "đẩy thuyền" khi đứng chung với Jiyeon

Bên cạnh đó, còn rất nhiều lần nghệ sĩ Việt hợp tác với sao quốc tế và nhận lại cái kết đầy ngọt ngào. Dù chúng ta biết rằng nền âm nhạc Việt Nam vẫn còn thua rất xa so với thế giới song khán giả cũng rất tự hào khi chứng kiến các nghệ sĩ Việt đang cố gắng hàng ngày để đem đến sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất, khán giả tự hào khi thấy âm nhạc Việt Nam khi đặt chung sân khấu với nghệ sĩ tầm cỡ quốc tế vẫn không hề thua kém. Rõ ràng tâm lý nhược tiểu mà Tóc Tiên nhắc đến trong bài đăng quả thật là 1 hành động đánh đồng, bỏ quên đi những tiếng ca ngợi của khán giả ngoài kia. Là một nghệ sĩ, rõ ràng rất khó để tránh khỏi những bình luận tiêu cực, những ý kiến đến từ antifan. Tuy nhiên, việc để tâm đến tất cả không phải là điều một nghệ sĩ nên làm bởi điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý của chính họ và cả những người yêu mến họ.

Trên những cộng đồng fan Kpop, một bài bình luận đã được để lại: "Là 1 fan Kpop, tụi mình luôn biết là sẽ có những tài khoản chuyên dùng để kích war (gây chiến). Ở đây nghĩa là họ sẽ là antifan nhóm này, antifan người này nhưng cố tình bình luận với tư cách là fan, dùng lời lẽ kém duyên để làm xấu cộng đồng fan. Ở trường hợp này, mình nghĩ những bình luận kia không thể đại diện cho cộng đồng fan Kpop và đó chỉ là 1 thiểu số vô cùng nhỏ, không cần chấp nhặt. Hơn nữa, TikTok là nền tảng có vô vàn tài khoản ma, chuyện Tóc Tiên bức xúc thế này có lẽ cũng có lý nhưng Tóc Tiên nên đưa ra những bình luận khen mình nữa, như vậy sẽ hay hơn vì mình tin là bình luận khen ngợi phải gấp nhiều lần bình luận chê bai", tài khoản có tên T.A bình luận.

Một người có mặt tại đêm nhạc hội hôm ấy cũng đã để lại video chứng minh khán giả đã thật sự hoà mình vào những màn trình diễn của nghệ sĩ Việt, không hề có cái gọi là "tâm lý nhược tiểu" diễn ra. "Hôm đó, Tăng Duy Tân chỉ cần cất câu đầu tiên của Bên Trên Tầng Lầu là cả cái phố đi bộ như vỡ trận. Phải công nhận sao Việt được ủng hộ chẳng kém gì CL cả dù hôm đó phần đông đều mang tâm lý đến để gặp CL. Nên là Tóc Tiên ơi hãy nhớ hôm đó bản thân đã được cổ vũ thế nào để bỏ qua những bình luận tiêu cực thế này. Ai cũng đã cổ vũ khàn cổ cho nghệ sĩ Việt nhưng những gì họ để ý đến chỉ là bình luận tiêu cực thì buồn thật đấy".

Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh - Ảnh 7.

Không khó để tìm những bình luận khen ngợi Tóc Tiên trên MXH sau đêm đại nhạc hội có CL trình diễn

Những người để lại bình luận tiêu cực dành cho Tóc Tiên vốn dĩ rất đáng chỉ trích, dù có ở trong ngữ cảnh nào đi chăng nữa. Thế nhưng, khi những bình luận ấy bỗng chốc bị đánh đồng là đại diện cho cả 1 cộng đồng, nó sẽ trở thành ngòi nổ khiến cả 2 phía đều sục sôi với những sự tổn thương riêng.

Những quan điểm trên không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ không có quyền bức xúc trước những ý kiến tiêu cực, đáng chỉ trích dành cho họ.

Tóc Tiên bị gọi nô tì, làm nền cho CL: Khi con sâu làm rầu nồi canh - Ảnh 8.

Phát ngôn của Tóc Tiên không sai nhưng chưa hẳn đã phù hợp

Ảnh: Tổng hợp