Tổ chức ăn nhậu bên bờ biển bất chấp lệnh cấm, 11 thanh niên bị phạt 165 triệu đồng

Đức Anh, Theo Người lao động 12:05 30/08/2021

Đang tổ chức ăn nhậu, hát hò tưng bừng giữa đêm khuya bên bờ biển hoang vắng, 11 nam nữ thanh niên ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định "đứng hình" khi tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 bất ngờ xuất hiện.

Sáng 30/8, Văn phòng UBND huyện Phù Cát cho biết Chủ tịch UBND huyện này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 11 nam nữ thanh niên (cùng ngụ địa phương) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Tổ chức ăn nhậu bên bờ biển bất chấp lệnh cấm, 11 thanh niên bị phạt 165 triệu đồng - Ảnh 1.

Bãi biển xã Cát Khánh - nơi phát hiện 11 nam nữ thanh niên địa phương tổ chức ăn nhậu, hát karaoke khi đang dịch bệnh

Với mỗi người bị phạt 15 triệu đồng, tổng số tiền 11 thanh niên trên phải nộp phạt là 165 triệu đồng về hành vi tập trung đông người tại thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, khuya 22/8, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Cát Khánh, huyện Phù Cát tổ chức tuần tra theo kế hoạch. Khi đến bãi biển thôn Chánh Lợi, tổ công tác nghe tiếng hát karaoke từ loa kẹo kéo vang ầm trời giữa đêm khuya nên đến nơi kiểm tra.

Khi đang nhậu nhẹt, hát hò tưng bừng giữa đêm khuya bên bờ biển vắng người, nhóm thanh niên gồm 7 nam và 4 nữ "đứng hình" khi thấy tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Cát Khánh bất ngờ xuất hiện.

Lý giải về hành vi trên, các đối tượng cho biết vì buồn, không có chỗ chơi nên đã hẹn nhau khuya hôm đó đến bãi biển Chánh Lợi tổ chức ăn nhậu, hát hò để "xả stress".