TikTok chấp nhận trả 400 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ

Theo Tiền phong
Chia sẻ

TikTok đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 400 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ, qua đó khép lại vụ kiện từ năm 2024 với cáo buộc công ty vi phạm các luật liên bang về quyền riêng tư của trẻ em.

TikTok chấp nhận trả 400 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tại Mỹ- Ảnh 1.

Logo của TikTok. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/8, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết TikTok sẽ trả ngay 300 triệu USD và trả thêm 100 triệu USD, sau khi có lệnh hủy bỏ thỏa thuận trước đó áp dụng với công ty tiền thân của họ là Musical.ly.

"Thỏa thuận dàn xếp này là một thắng lợi lớn dành cho trẻ em và các bậc phụ huynh tại Mỹ. Ưu tiên của Bộ Tư pháp là đảm bảo trẻ em được bảo vệ trên môi trường trực tuyến và các công ty được giao nắm giữ thông tin cá nhân của trẻ phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của mình", Phó Tổng chưởng lý Mỹ Stanley E. Woodward Jr phát biểu.

Kể từ khi Bộ Tư pháp đệ đơn kiện vào năm 2024, TikTok đã trải qua những thay đổi lớn, đáng chú ý nhất là thay đổi trong cơ cấu sở hữu của chi nhánh tại Mỹ.

Tháng 1 năm nay, nền tảng video xã hội này đã ký thỏa thuận với các nhà đầu tư lớn như Oracle, Silver Lake và hãng đầu tư MGX của UAE, để thành lập liên doanh mới mang tên TikTok U.S.

Vụ kiện mới nhất tập trung vào các cáo buộc cho rằng TikTok và công ty mẹ ByteDance (trụ sở tại Trung Quốc) đã vi phạm luật liên bang - quy định các ứng dụng và trang web hướng đến trẻ em phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi.

Đơn kiện cũng cáo buộc TikTok không thực hiện yêu cầu xóa tài khoản của trẻ từ phía phụ huynh, ngay cả khi biết rõ đó là tài khoản của trẻ dưới 13 tuổi.

Thỏa thuận dàn xếp này diễn ra trong bối cảnh các công ty mạng xã hội đang đối mặt với hàng loạt vụ kiện liên quan đến sự an toàn và quyền riêng tư của trẻ em, đồng thời ngày càng nhiều quốc gia cấm trẻ nhỏ và thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội.

Meta Platforms - công ty mẹ của Facebook và Instagram, đang bị xét xử tại tòa án liên bang ở Oakland, California, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) năm 1998, cùng nhiều đạo luật khác của các tiểu bang.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày