Tiết lộ lý do thực sự khiến Meghan bị Netflix "đá văng" phũ phàng, khiến cô nhận về cay đắng

DIỆP LỤC, Theo Pháp luật & Bạn đọc 14:11 04/05/2022

Việc Meghan bị Netflix loại bỏ dự án thực chất bắt nguồn từ chính hành động của nữ công tước.

Meghan Markle đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông sau khi dự án "Pearl", bộ phim hoạt hình cho thiếu nhi bị gã khổng lồ trực tuyến Netflix hủy bỏ vào cuối tuần qua. Đây là lần đầu tiên nữ công tước bị đối tác có hành động dứt tình phũ phàng đến vậy.

Netflix hủy bỏ dự án của nữ công tước mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về quyết định này. Nhiều trang tin cho hay vì tình hình kinh doanh sa sút nên Netflix phải tìm cách cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, theo nhà viết tiểu sử hoàng gia Angela Levin, lý do khiến Meghan bị loại bỏ dự án bom tấn là bởi vì cô không chịu lắng nghe lời khuyên của mọi người.

Tiết lộ lý do thực sự khiến Meghan bị Netflix đá văng phũ phàng, khiến cô nhận về cay đắng - Ảnh 1.

Meghan Markle đã khiến đối tác chờ đợi quá lâu

Nói trên TalkTV, chuyên gia Levin cho hay: "Bạn không thể sử dụng mọi người để phục vụ mục đích cho riêng mình. Meghan đáng lẽ phải chấp nhận mọi thứ sau khi có rất nhiều tiền từ đối tác lớn. Họ không hề ngốc, mọi sự chờ đợi và kiên nhẫn đều có giới hạn. Họ đã cố gắng cho Meghan cơ hội nhưng đổi lại là sự thất vọng.

Những gì chúng ta đang thấy đó là Meghan không hề lắng nghe người khác. Cô ấy biết rõ những thách thức và rắc rối của mình nhưng Meghan ảo tưởng rằng bản thân sẽ vượt qua tất cả".

Archewell Productions, công ty được thành lập bởi nhà Sussex cho biết Meghan sẽ là nhà điều hành sản xuất của "Pearl". Loạt phim tập trung vào cuộc phiêu lưu của một cô bé 12 tuổi, người được truyền cảm hứng từ những phụ nữ có ảnh hưởng trong lịch sử.

Tiết lộ lý do thực sự khiến Meghan bị Netflix đá văng phũ phàng, khiến cô nhận về cay đắng - Ảnh 2.

Meghan Markle đã khiến đối tác mất hết kiên nhẫn

Cặp đôi đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu bảng Anh với Netflix vào năm 2020. Tuy nhiên sau gần 2 năm ký kết, vợ chồng Meghan chưa đưa ra bất kỳ sản phẩm nào để phát hành trên Netflix. Cách đây vài tháng, Netflix buộc phải can thiệp, tuyển nhân viên giúp nhà Sussex để hỗ trợ họ sản xuất chương trình.

Nhiều chuyên gia cho hay, sau cú sốc này, chắc chắn Meghan đã rút ra được bài học cho bản thân. Bất kỳ chuyện làm ăn kinh doanh nào cũng cần giữ chữ tín và đem đến hiệu quả tối đa nhất. Hoàng gia Anh chỉ giúp họ có "cần câu cơm", còn việc có thành công hay không phải dựa vào năng lực của họ.

Trước đó, Meghan từng ra sách và giới thiệu sáng kiến 40 x 40 để giúp đỡ phụ nữ đi làm trở lại sau đại dịch. Tuy nhiên, kết quả thu về không như ý muốn.

Mới đây, một chuyên gia cho hay, Meghan đã thất bại liên tiếp ở Mỹ khiến cô buộc phải đối diện với sự thật đau đớn rằng, nếu không có hoàng gia, nhà Sussex chẳng là gì cả. Thế giới này vô cùng khắc nghiệt, nếu bạn không có tài năng thì ắt sẽ bị đào thải.

Nguồn: Express