Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 05/08/2022

Cuộc thi Vision+ 2022 với hạng mục phim ngắn Visual Creator của vivo sở hữu nhiều bộ phim ngắn đầy ấn tượng với sự tham gia của nhiều cái tên có tiếng trong làng phim trẻ Việt Nam. Hãy cùng điểm qua một vài bộ phim ngắn ấn tượng tại cuộc thi này.

Đi cùng với sản phẩm flagship X80 Series mới ra mắt trong hè này, cuộc thi Vision+ do vivo tổ chức cũng đã trở lại, khuyến khích các nhà sáng tạo hình ảnh chuyên nghiệp truyền tải những câu chuyện mang nét độc đáo để thể hiện biểu cảm hình ảnh phong phú, từ đó bày tỏ những tâm tư và cảm xúc chân thật nhất.

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 1.

Sau khi khởi động, cuộc thi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đạo diễn trẻ tài năng, trong đó có thể kể đến những cái tên như Luk Hồ Hải My, Phạm Đình Thiện và Phạm Công Phúc.

Nữ đạo diễn trẻ tài năng Luk Hồ Hải My trình làng bộ phim ngắn "You are the S**T" kể về câu chuyện của hai cô gái đang yêu và sự chia sẻ lẫn hy sinh của họ để cùng nhau vượt qua những ích kỷ của bản thân.

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 2.

Luk Hồ Hải My trình làng bộ phim ngắn về câu chuyện tình yêu, sự chia sẻ và hy sinh

Với Luk Hồ Hải My, quay phim bằng vivo X80 là một trải nghiệm khá "lạ lẫm": "Cảm giác đầu tiên là lạ lẫm khi phải cầm một chiếc điện thoại nhỏ gọn để quay một chiếc phim và sự nhẹ nhàng khi không phải tháo lắp cồng kềnh các phụ kiện khác như các máy quay lớn mỗi khi phải di chuyển bối cảnh hoặc ở nơi đông người."

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 3.

Dưới góc nhìn của vivo X80 Pro, bộ phim lột tả chân thật rõ nét câu chuyện tình yêu

Đội thi của đạo diễn trẻ Phạm Đình Thiện lần này trình làng tác phẩm "Những ông bố", một bộ phim ngắn về quá trình đi tìm tình cảm mà người bố bỏ nhà từ lâu dành cho con gái mình.

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 4.

Một cảnh quay bằng vivo X80 Pro trong phim "Những Ông Bố"

"Cảm giác quay phim bằng máy di động hết sức thú vị. Nó cho mình cảm giác tự do, lúc nào muốn ghi hình chỉ cần rút máy quay ra mà không cần suy nghĩ gì nhiều đến thiết bị đi kèm. Ví dụ có một hôm mình đi xe máy đúng lúc hoàng hôn cực đẹp chỉ cần giơ máy điện thoại lên là đã có thể bắt trọn khoảnh khắc đó." Đạo diễn trẻ Phạm Đình Thiện thì tập trung hơn về trải nghiệm độ tiện lợi của sản phẩm quay phim như camera phone, khi có thể "rút máy ra và quay" bất cứ khi nào, cho phép người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc.

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 5.

Hình ảnh behind the scene trong phim "Những ông bố"

Về phía đội của Phạm Công Phúc, ống kính của vivo lần này sẽ đem tới một tác phẩm tình yêu giữa hai người quen qua internet chứ chưa từng gặp mặt. Nội dung của tác phẩm sẽ xoay quanh câu chuyện buổi hẹn đầu tiên giữa hai người.

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 6.

Một cảnh quay trong phim "Cô gái cực kỳ cực kỳ tốt" của team Phạm Công Phúc

"Mình không thấy khác nhau quá nhiều. Âm thanh của máy điện thoại thu khá tốt nên sử dụng được để dựng. Màu của máy quay tốt nên bọn mình chỉ cần hậu kỳ màu một chút." Chia sẻ của Phạm Công Phúc về sự khác biệt khi sử dụng máy quay thường và camera phone từ vivo.

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 7.

Các bạn thi sinh của team Phạm Công Phúc trên phim trường

Các bài dự thi đầy tiềm năng của các bạn đạo diễn trẻ sẽ được đánh giá bởi ban giám khảo được đánh giá cao trong lĩnh vực hình ảnh, gồm đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh với các tác phẩm tiêu biểu như: Thưa mẹ con đi, The Scent of Fish Sauce được trình chiếu tại liên hoan phim Bucheon, BFI London và Palm Springs. Đồng thời, cuộc thi còn có sự tham gia đánh giá của ông Xianhui Zhao - chuyên gia hình ảnh đến từ Vivo và Bertram Hoenlinger - chuyên gia nhiếp ảnh đến từ ZEISS - công ty chuyên nghiệp về ống kính máy ảnh.

Thưởng thức các tác phẩm nổi bật tại Cuộc thi Vision+ 2022 - Ảnh 8.

Tổng giải thưởng sẽ bao gồm 12 giải chia thành hai hạng mục quốc tế (5 giải thưởng, mỗi giải thưởng trị giá 7.000 đô la Mỹ) và khu vực với 3.000 đô la Mỹ. vivo Visual Creator Short Film Awards 2022 vẫn tiếp tục nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 15/6 đến hết ngày 21/11/2022.

Cuộc thi Visual Creator do vivo tổ chức hứa hẹn sẽ là một sân chơi cho những bạn đạo diễn trẻ có đam mê với nghệ thuật, sáng tạo trong cách ghi hình, yêu thích việc lưu giữ những khoảnh khắc giá trị của cuộc sống.

Thông tin chi tiết về cuộc thi xem tại đây.

https://kenh14.vn/thuong-thuc-cac-tac-pham-noi-bat-tai-cuoc-thi-vision-2022-20220805165219315.chn