Thuê chung cư cao cấp làm "đại bản doanh" đánh bạc 1.000 tỷ đồng

Võ Nam, Theo VOV 19:06 22/09/2020

Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vừa tạm giữ 16 đối tượng trong đường dây đánh bạc online với giao dịch 1.000 tỷ đồng.

Ngày 22/9, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an cho biết vừa tiến hành triệt phá ổ nhóm đánh bạc online với nhiều chi nhánh trên toàn quốc, tạm giữ 16 đối tượng.

Ba đối tượng cầm đầu được xác định là: Nguyễn Tiến Hưng (SN 1980, Long Biên, Hà Nội), Trần Ngọc Quân (SN 1980, Xuân La, Hà Nội), Tử Việt Anh (SN 1980, Ba Đình, Hà Nội). Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Người chơi khi tham gia sẽ phải nạp tiền thật để đổi lấy điểm chơi. Nếu chơi thắng thì điểm có thể quy đổi ra tiền thông qua tài khoản ngân hàng. Các đối tượng chủ chốt tuy đều ở Hà Nội nhưng lại đặt "đại bản doanh" ở TP.HCM, bằng cách thuê căn hộ chung cư cao cấp để điều hành đường dây hotline, tư vấn cho con bạc.

Các đối tượng thuê Lê Hồng Nhung (SN 1994, trú quận Tân Phú, TP.HCM) để vận hành mạng lưới tư vấn, lôi kéo con bạc. Hiện, Lê Hồng Nhung cũng đã bị bắt để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.

Hoạt động từ tháng 2/2019, đường dây của Nguyễn Tiến Hưng đã lôi kéo được gần 4.000 tài khoản đánh bạc tham gia. Tổng tiền giao dịch của mạng lưới cờ bạc đến thời điểm này khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày