Thực hư chuyện cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà ở Phú Thọ

Minh Ngọc, Theo Phụ nữ số 14:15 19/12/2023

Câu chuyện phức tạp nội bộ gia đình bà Nguyễn Thị L. (ngoài 70 tuổi, ở xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) gây xôn xao dư luận sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

Trong những ngày này, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh cụ bà một mình ngồi bên cạnh đống gạch, bên cạnh đó là di ảnh người chồng quá cố. Thông tin cho biết, khu đất này chính người mẹ già cho tặng con trai để sau này phụng dưỡng mẹ nhưng bị bán cho người khác mà không được sự đồng ý của mẹ, không những vậy con trai và con dâu còn đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Theo nội dung trong các đoạn video, nhiều người thấy cảnh cụ bà sống trong cảnh màn trời chiếu đất nên đã quyên góp tiền và dựng tạm cho bà cụ một căn lều tạm để ở.

Cơ cực tuổi già

Thực hư chuyện cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Cụ bà đang ở tạm trong chiếc lều

Chiều 18/12, chúng tôi trực tiếp có mặt tại địa phương trên, chứng kiến hàng trăm người dân hiếu kì đang tụ tập xung quanh mảnh đất trống, một đống vật liệu xây dựng tập kết sẵn nhưng chưa được sử dụng.

Bên trong túp lều tạm lúc này, rất nhiều người hàng xóm đang chăm sóc cụ bà đã thấm mệt vì mấy hôm nay thức trắng đêm đòi công lý từ chính đứa con do mình đẻ ra. Hầu hết những người hàng xóm đang có mặt đều cho biết, cụ bà hiền lành, sống ở địa phương không có điều tiếng, nhưng rất nhiều sự buồn phiền ập đến kể từ khi chia đất cho con trai.

Giọng nói yếu ớt, cụ bà giới thiệu tên là Nguyễn Thị L. (hơn 70 tuổi) cho biết, vợ chồng bà sinh được 4 người con (một trai 3 gái). Bà L. cho biết, chồng bà mất năm 2011, sau đó một năm, tất cả tài sản, đất đai bà dành cho con trai, còn các con gái đã có phận riêng.

Thực hư chuyện cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà ở Phú Thọ - Ảnh 2.

Hàng xóm mang cơm đến cho bà L.

Theo bà L., mảnh đất có túp lều tạm hiện nay, trước đó được bà tách thửa, một bên cho cháu nội (hiện con trai đã xây nhà 3 tầng khang trang) còn mảnh đất này bà L. cho con trai với điều kiện sau này sử dụng và có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ.

"Tôi không biết việc mua bán thế nào, hôm 15/12, bất ngờ thấy bà dâu gia (thông gia) đứng ra bán cho người khác, họ đã có sổ hồng. Tôi hỏi thì được biết, con trai tôi đã mang nhà tặng mẹ vợ từ khi nào và đã có sổ từ khi nào rồi", bà L. rơi nước mắt xót xa.

Thực hư chuyện cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà ở Phú Thọ - Ảnh 3.

Đây là ngôi nhà xây trên phần đất bà L. đã cho cháu nội (khi chưa có mâu thuẫn bà L. ở tầng dưới), bên cạnh là mảnh đất vườn cho con trai

Thực hư chuyện cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà ở Phú Thọ - Ảnh 4.

Mảnh đất mẹ cho con trai nhưng, cách đây vài hôm có người đến xây dựng khiến vụ việc căng thẳng

Chị L.N, người quay đoạn clip cảnh bà L. đang cầm bát cơm, ngồi cạnh đống gạch cùng di ảnh chồng dưới trời giá lạnh viral trên mạng xã hội, cho biết tối hôm 15/12, khi đi qua chứng kiến cảnh cụ bà khốn cực đang kêu cứu vì cho rằng con trai, con dâu không cho vào nhà nên kêu gọi mọi người giúp đỡ cụ.

"Chứng kiến cảnh bà già như thế này, nhiều người hàng xóm láng giềng góp công, góp vật liệu dựng cho bà cái túp lều ở tạm", chị N. chia sẻ.

Nhiều người hàng xóm, trong đó có người là cháu ruột của bà L. cũng cho biết, ở địa phương con trai bà L. không quan hệ với người xung quanh, chứng kiến cảnh con trai đối xử không đúng mực với mẹ mình, khiến họ rất phẫn nộ.

Mâu thuẫn phức tạp từ chuyện đất đai

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chuẩn - trưởng khu 6, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, cho biết, sự việc của gia đình bà L. đã phức tạp từ khoảng 2 năm nay, giữa mẹ và con trai có mâu thuẫn. Theo ông Chuẩn, nhiều lần địa phương đã họp, mời bí thư và hội người cao tuổi nhưng chưa thể hòa giải.

Trưởng khu cho biết thêm, bà L. đã từng có đơn gửi trưởng khu, chính quyền xã đề nghị can thiệp. Bà L. trình bày, bà sinh sống cùng nhà nhưng vợ chồng con trai cắt điện, cắt nước, đến nỗi chiếc lốp xe đạp cũng bị băm, cái quạt cũng bị đập… mới đây nhất chính quyền thống nhất gọi hai bên lên để họp nhưng lần này không có bà L., vì bà này từ chối hòa giải.

Thực hư chuyện cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà ở Phú Thọ - Ảnh 5.

Chính quyền xã khẳng định việc mua bán sang tên sổ hồng tại thửa đất này không thông qua và địa phương không nắm được

Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, cho biết, sự việc trên hiện đang được các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Theo ông Quân, chiều 15/12, chính quyền nhận được báo cáo của công an xã về việc có công dân chở vật liệu đến xây dựng trên mảnh đất (nơi lều tạm) nhưng bà L. không nhất trí. Phía công dân đem vật liệu đến thì khẳng định đất của họ đã có sổ hồng.

"Xác minh lại địa chính thì cán bộ khẳng định chưa hề có sự giao dịch sang nhượng nào từ phía xã. Sau đó công an lập biên bản, yêu cầu rút lui, hôm sau thì bà L. ra chỗ đống gạch và một số người quay clip chia sẻ trực tiếp lên mạng xã hội, nhiều người hiếu kỳ kéo đến chứng kiến, họ không gây mất trật tự nhưng tụ tập đông", chủ tịch xã cho biết thêm, bà L. cùng các con đã có mâu thuẫn từ lâu, liên quan đến tài sản, đất đai…

Cũng theo chủ tịch xã Đỗ Xuyên, ngày 10/9/2023, UBND xã Đỗ Xuyên có nhận được Đơn đề nghị của vợ chồng anh chị Q. - L. (vợ chồng người con trai) cùng cháu nội của bà L. với nội dung mong chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình. Theo nội dung đơn này, từ sau mâu thuẫn đất đai được Tòa án giải quyết xong từ tháng 4/2023, vợ chồng anh chị Q. - L. mong muốn mẹ mình là bà L. trở lại ổn định sống chung với con cháu để đảm bảo sức khỏe và được các thành viên trong gia đình chăm sóc lúc đau yếu, tuổi già.

Thực hư chuyện cụ bà ngoài 70 tuổi bị vợ chồng con trai đuổi ra khỏi nhà ở Phú Thọ - Ảnh 6.

Hàng xóm kéo điện cho túp lều tạm để bà L. sống qua ngày

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị, UBND xã Đỗ Xuyên đã đứng ra tổ chức buổi gặp mặt để vận động bà L. về sống cùng các con cháu, nhưng bà L. không đến nên buổi gặp mặt không thành công.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày