Thủ đoạn của Chủ tịch IEMS: Quảng cáo là tổ chức không lợi nhuận nhưng phải nộp 18 triệu để được cấp “chứng chỉ tiếng Anh chuẩn Bộ”

Nguyễn Phượng, Theo phunumoi.net.vn 15:02 10/05/2026
Chia sẻ

Theo giới thiệu trên Facebook, Viện IEMS hoạt động theo mô hình tổ chức xã hội nghề nghiệp không vì lợi nhuận, tập hợp hàng trăm các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia giáo dục để triển khai nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng trong lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục và công nghệ giáo dục.

Dưới vỏ bọc tổ chức giáo dục quốc tế Học viện Bright online LLC, Chủ tịch hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức thi, cấp hàng chục nghìn chứng chỉ tiếng Anh chui, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Thủ đoạn khiến 80.000 người “sập bẫy” kỳ thi tiếng Anh chui?

Theo VOV đưa tin, Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS (Institute of Educational Management Science) là một trong những đơn vị trực thuộc Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 188/QĐ-HH ngày 2/7/2018.

Đỗ Văn Mạnh - Chủ tịch hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục (IEMS) - Ảnh: ANTV

Theo giới thiệu, viện hoạt động theo mô hình tổ chức xã hội nghề nghiệp không vì lợi nhuận, tập hợp hàng trăm các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia giáo dục để triển khai nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng trong lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục và công nghệ giáo dục.

Trên trang Facebook, trước khi ngừng cập nhật hoạt động khoảng gần một năm trở lại đây, viện từng quảng bá dày đặc nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, đăng ký chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế... Trong đó có các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng; các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học, cao đẳng…

Quảng bá chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ của IEMS

Các nội dung quảng bá nhấn mạnh việc “cấp chứng chỉ chuẩn Bộ”, “có giá trị vĩnh viễn”, đủ điều kiện nâng ngạch, bổ nhiệm chức vụ và chuẩn hóa tiêu chuẩn nghề nghiệp.

Ngoài ra, viện cũng đăng tải thông tin đăng ký thi IELTS và giới thiệu là “đơn vị đối tác chiến lược của IDP, tổ chức đồng sở hữu kỳ thi IELTS toàn cầu”.

Trả lời trên Tuổi Trẻ, Đại úy Đỗ Văn Phú, Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết đây là vụ án có tính chất, quy mô đặc biệt lớn.

Mạnh và những người liên quan đã hoạt động phạm tội trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi và đặc biệt có yếu tố nước ngoài.

"Các đối tượng đã sử dụng pháp nhân tại Việt Nam ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác, liên kết với một pháp nhân là một công ty có trụ sở tại Mỹ nhằm tạo vỏ bọc, tạo sự tin tưởng của người dân và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Hình ảnh quảng cáo rầm rộ các khóa đào tạo cấp chứng chỉ trên trang Facebook của IEMS

Từ năm 2020, khi nhận thấy nhiều người có nhu cầu dùng chứng chỉ tiếng Anh để học tập, tuyển dụng, thi công chức, Đỗ Văn Mạnh đã móc nối với một số người nước ngoài để chuyển đổi một nền tảng trực tuyến học, thi, đào tạo tiếng Anh thành một tổ chức giáo dục có tên "Học viện Bright online LLC".

Mặc dù "Học viện Bright online LLC" chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, tuy nhiên Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để "hợp thức hóa" cho hoạt động tuyển sinh, ôn thi, thi để cấp chứng chỉ.

Sau đó, nhóm của Mạnh đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với chứng chỉ tiếng Anh CEFR hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Từ đó, nhiều người có nhu cầu đã tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do nhóm của Mạnh tổ chức với số tiền từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ loại A1, A2, B1, B2, C1, C.

Cơ quan điều tra xác định "Học viện Bright online LLC" chỉ là một công ty tại Mỹ, chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.

Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam lên tiếng

Trao đổi với phóng viên VOV, TS Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho biết, trong báo cáo tổng kết năm 2025, Hiệp hội đã đề cập vụ việc liên quan đến Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS.

Theo đó, ngày 21/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với lãnh đạo Hiệp hội, thông báo việc ông Đỗ Mạnh Dũng – Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục bị điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành từ năm 2021.

Đỗ Văn Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

TS Lê Viết Khuyến cho biết Hiệp hội đánh giá đây là “một sự việc rất nghiêm trọng”, đồng thời đã đưa nội dung này vào báo cáo tổng kết năm 2025 và đề xuất hướng xử lý mang tính hệ thống nhằm tránh tái diễn ở các đơn vị tương tự.

Dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, song qua vụ việc này, Hiệp hội nhận thấy cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các pháp nhân trực thuộc theo chỉ đạo tại Công văn số 10905/BNV-TCPCP ngày 19/11/2025 của Bộ Nội vụ và các quy định tại Nghị định 126/2024/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Hiệp hội cũng đang đề xuất khẩn trương sửa đổi Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo hai hướng: chuyển hoạt động sang cơ chế không vì lợi nhuận và gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình trước pháp luật, Hiệp hội và xã hội.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày