Thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài tới tháng 6/2021

Ngọc Văn, Theo Tiền Phong 20:09 20/12/2020

Theo kế hoạch, thời gian tìm kiếm nạn nhân mất tích giai đoạn 4 tại công trường thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, TT-Huế) sẽ triển khai quyết liệt từ nay đến tháng 6/2021.

Thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài tới tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Đoạn sông Rào Trăng dài 2,5km này sẽ là hiện trường tìm kiếm người mất tích trong giai đoạn 4

Lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, lực lượng chức năng địa phương để bàn phương án, kế hoạch triển khai giai đoạn 4 công tác tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Theo kế hoạch được Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế đề ra, bắt đầu từ cuối tháng 12/2020, cơ quan chức năng sẽ khẩn trương thực hiện công tác khảo sát, đánh giá việc xây dựng đập thủy điện Rào Trăng 3. Công tác này triển khai kéo dài sang tháng 1/2021. Dự kiến thời gian hoàn thành xây đập phục vụ công tác tìm kiếm là từ tháng 2 đến tháng 4/2021.

Thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài tới tháng 6/2021 - Ảnh 2.

Sông Rào Trăng luôn đầy nước kể cả mùa khô, nên yêu cầu đặt ra là phải có con đập để ngăn nước

Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, con đập ngăn dòng sông Rào Trăng thuộc thủy điện Rào Trăng 3 theo thiết kế có cao trình 30 mét, hiện công tác xây dựng đã đạt đến chiều cao 28 mét.

Khi hoàn thành ngăn đập, cắt nước, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp hiện trường giai đoạn 3 xuôi về hạ lưu sông đến ngã ba Tam Dần, với chiều dài khoảng 2,5km. Thời gian tổ chức tìm kiếm nạn nhân dự kiến từ tháng 4 đến tháng 6/2021.

Thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài tới tháng 6/2021 - Ảnh 3.

Phương án làm đập tạm để tách dòng Rào Trăng như ở giai đoạn 3 sẽ không được tính tới, do không còn phù hợp với địa hình đoạn sông của giai đoạn 4

Khi thực hiện công đoạn này, lực lượng chức năng sẽ tiếp cận lòng sông, thực hiện biện pháp làm khô mặt đáy lòng sông, đào rãnh thoát nước, lắp ống dẫn nước, bơm nước, hút cát, hạn chế tối đa mạch nước ngầm thẩm thấu. Tập trung phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ đến lớp đất thổ để tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện nay, theo chỉ đạo của UBND tỉnh TT-Huế, Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 phải chủ động phối hợp với Sở Công thương báo cáo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công thương tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá về mức độ an toàn hạng mục đập chính, nhà máy của dự án thủy điện Rào Trăng 3.

Thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài tới tháng 6/2021 - Ảnh 4.

Hoàn tất thủ tục đánh giá độ an toàn, chất lượng công trình để tổ chức xây dựng hoàn thiện con đập này của thủy điện Rào Trăng 3, sau đó tích nước phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong giai đoạn 4

Khi có kết luận chính thức, công ty phải chủ trì, hoàn thiện việc xây dựng đập thủy điện đúng thời gian, tiến độ mà kế hoạch đề ra, bảo đảm phục vụ cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Chủ trì cuộc họp vào sáng 17/12 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương xác định, ngay cả tìm kiếm trong mùa khô, các đơn vị chức năng cũng phải làm đập chính để ngăn nước sông Rào Trăng.

“Về đập chính, đương nhiên đối với dự án mà gặp sự cố như thế này thì cần phải có đánh giá tổng thể, tổng quan về tất cả các điều kiện để tiếp tục triển khai. Việc đầu tiên là phải có đơn vị tư vấn để đánh giá. Cho đến giờ vẫn chưa tìm được tư vấn. Kết quả đánh giá cuối cùng sẽ do Cục điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định, cho ý kiến”, ông Phương phân tích.

Thời gian tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng kéo dài tới tháng 6/2021 - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, ngay cả tìm kiếm trong mùa khô, các đơn vị chức năng cũng phải làm đập chính để ngăn nước sông Rào Trăng

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương cho rằng, qua ý kiến của các cơ quan chức năng, nên bóc tách hạng mục đập ra để thực hiện thủ tục đánh giá về mức độ an toàn liên quan đến vận hành đập, dâng nước; với ý nghĩa, mục tiêu và nhiệm vụ chính là phục vụ cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Mục tiêu này phải được ưu tiên hàng đầu.

Trước đó, như tin đã đưa, do ảnh hưởng của bão và mưa lũ lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh, vào ngày 12/10/2020, tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra sạt lở đất gây vùi lấp 17 công nhân thi công thủy điện. Đến nay, qua 3 giai đoạn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể.

11 trường hợp còn mất tích sẽ tiếp tục được tỉnh TT-Huế nỗ lực tổ chức tìm kiếm, với phương án mới, nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhiều gia đình nạn nhân.