Mới đây, hình ảnh một người đàn ông trong bộ dạng xuề xòa, râu ria xồm xoàm xuất hiện tại một triển lãm ô tô ở Trung Quốc ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông. "Bởi, vẻ ngoài nhìn sơ qua thì như ăn mày nhưng nhìn kỹ thì từ áo khoác đến đồng hồ đều là hàng phiên bản giới hạn, lên đến hàng chục tỷ đồng", tờ 163 bình luận.
Người đàn ông này bị nhầm là thiếu gia, người sở hữu Fairmont Peace Hotel.
Lúc này, có nhiều lời đồn anh là thiếu gia, cổ đông của Fairmont Peace Hotel, khách sạn hạng sang bậc nhất ở Thượng Hải, Trung Quốc. Rất nhanh sau đó, người đàn ông này đã lên clip phủ nhận: "Mọi người đừng tâng bốc tôi nữa. Tôi chưa từng nói mình là ông chủ Fairmont Peace Hotel hay nhị thiếu gia của Balenciaga”.
Song, điều này càng khiến netizen tò mò hơn về danh tính thiếu gia của Fairmont Peace Hotel. Trên các nền tảng mạng xã hội xứ tỷ dân như Douyin, Weibo, thông tin dạng “Ai là chủ sở hữu khách sạn Fairmont Peace ở Thượng Hải?”, “Thiếu gia bí ẩn của khách sạn Fairmont Peace ở Thượng Hải (Trung Quốc) là ai?”,... thu hút hàng triệu lượt tìm kiếm, quan tâm.
Ai là chủ sở hữu của Fairmont Peace?
Song, kết quả tìm kiếm gần như... bằng 0. Từ trước đến nay, thông tin về người sở hữu, thiếu gia khách sạn 5 sao, biểu tượng ở Thượng Hải, Trung Quốc này vẫn luôn là một bí ẩn.
Theo thông tin từ trang web chính thức của khách sạn, chủ sở hữu của Fairmont Peace là Jinjiang International - tập đoàn quốc doanh (doanh nghiệp nhà nước) có trụ sở tại Thượng Hải, được thành lập từ năm 2003, thuộc sở hữu của Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Thành phố Thượng Hải. Đơn vị này hoạt động trong các lĩnh vực như khách sạn, du lịch, vận tải và logistic. Trong đó, nổi tiếng nhất vẫn là khách sạn, theo tờ truyền thông trung quốc thì Jinjiang International đang đứng đầu xứ tỷ dân về lĩnh vực này.
Thế nên, không hề có nhân vật nào hay thiếu gia nào là chủ sở hữu của Fairmont Peace như lời đồn.
Nói thêm về Fairmont Peace Hotel - đây vốn là một biểu tượng của sự xa hoa, sang trọng và đẳng cấp hàng đầu Trung Quốc.
Theo trang web chính thức của khách sạn, vào thập niên 1930, nơi đây từng được mô tả là “sân chơi hào nhoáng dành cho giới thượng lưu” - diễn ra các buổi tiệc dạ hội, trình diễn thời trang xa hoa. Ngày nay, đây vẫn là địa điểm lý tưởng được đông đảo giới thượng lưu, chính khách, người nổi tiếng trong và ngoài nước ưu tiên lựa chọn. Ngoài là nơi lưu trú thì Fairmont Peace còn là địa điểm được săn đón cho các cuộc họp, đám cưới và sự kiện xã hội trong thành phố.
Toàn cảnh Fairmont Peace nhìn từ bên ngoài vào buổi tối tối và ban ngày.
Theo thông tin từ trang web chính thức của khách sạn, giá phòng cao nhất - Nine Nations Suites được thiết kế theo phong cách của nhiều quốc gia khác nhau, diện tích 178m2/phòng đang là 14 nghìn nhân dân tệ (khoảng 50 triệu đồng) cho một đêm. Giá phòng thấp nhất đang là 3 nghìn nhân dân tệ/ đêm (khoảng 10 triệu đồng).
Theo Sohu, có 2 yếu tố để Fairmont Peace trở thành một trong những khách sạn hàng đầu ở Trung Quốc là nhờ vào vị trí, kiến trúc và thiết kế. Khách sạn tọa lạc ở vị trí “vàng”, nằm ngay lối đi dạo bến Thượng Hải, nhìn ra bờ sông Hoàng Phố, xung quanh là khu vực mua sắm sầm uất trên đường Nam Kinh.
Một số kiến trúc bên trong khách sạn 5 sao này.
Khách sạn Fairmont Peace vốn có tên là Nhà Sassoon, từng là khách sạn Cathay. Tòa nhà này được xây dựng bởi Sir Victor Sassoon, thuộc gia đình Sassoon, người từng gây dựng nên đế chế kinh doanh và bất động sản Thượng Hải vào đầu thế kỷ 20. Khách sạn được thiết kế bởi kiến trúc sư Palmer và Turner, với 270 phòng, trong đó có 39 phòng sang trọng, kết hợp giữa đồ nội thất lấy cảm hứng từ phong cách Art-Deco với các tiện nghi hiện đại.