Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Lê Phú, Theo Báo Tin Tức 08:44 11/06/2021

Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội, mặc dù các điểm di tích của Hà Nội không mở cửa do dịch COVID-19, nhưng nhiều phụ huynh, thí sinh có mặt tại cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn để vái vọng cầu mong có thể đạt được điểm cao và vào được trường mình mong muốn.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, các di tích, danh thắng, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn Thủ đô tạm dừng hoạt động để hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh.

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 1.

Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhiều sĩ tử đến đây như một cách giải tỏa tâm lý lo lắng, tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin trước khi bước vào những ngày thi quan trọng

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 2.
Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh cũng cho học sinh đến đây để cầu may mắn cho kỳ thi vào lớp 10

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 4.

Nhiều người mang đủ hoa quả, hương, dụng cụ học tập... đến hành lễ

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 5.
Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 6.

Có phụ huynh cẩn thận in nội dung lời khấn, tên, tuổi, số báo danh của con em mình vào tờ giấy để đọc cầu may

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 7.

Nhiều người hóa vàng ngay tại hàng rào Văn Miếu

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 8.

Rào chắn hạn chế người dân đi lại ở khu vực xung quanh di tích đền Ngọc Sơn

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 9.

Tại đây, nhiều phụ huynh học sinh đưa con đến vái vọng, cầu may trước cổng di tích

Thí sinh, phụ huynh vái vọng cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 - Ảnh 10.

Dù lực lượng chức năng đã cố gắng tuyên truyền, nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn dừng lại tìm cách đến phía trước cửa đền Ngọc Sơn để vái vọng