Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn

Mino, Theo Trí Thức Trẻ 08:40 08/05/2022

Kim Tae Ri làm rất nhiều công việc bán thời gian như nhân viên cửa hàng, bán sữa tại siêu thị, phục vụ quán cà phê, cửa hàng tiện lợi…trước khi nổi tiếng và thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2022.

Thật trùng hợp khi hai người chiến thắng hạng mục Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang tối 6/5 đều không ra mắt với vai trò diễn viên. Kim Tae Ri - người từng làm việc một năm với tư cách thành viên của đội kỹ thuật trong một đoàn kịch ở Daehakro - đã được gọi tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 58.

Nữ diễn viên cũng có thời gian được chọn đóng vai dự bị trong vở kịch Spoonface Steinberg sản xuất năm 2012 nhưng sau đó không được biểu diễn trên sân khấu. Cuộc đời của Kim Tae Ri sang trang mới với vai diễn trong Người hầu gái. Ở phim 19+ này, Kim Tae Ri có nhiều cảnh quay táo bạo với Kim Min Hee. Từ đó, cái tên "Nàng thơ cảnh nóng" cũng gắn liền với Kim Tae Ri.

Chiến thắng giải Baeksang với vai diễn gây tranh cãi

Vai diễn giúp Kim Tae Ri chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 58 là Na Hee Do trong phim Twenty Five, Twenty One. Phim lấy bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính của Hàn Quốc vào những năm 1990. Ban đầu, khán giả tìm đến phim vì danh tiếng của hai diễn viên chính Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk. Nhưng sau đó, bộ phim giữ chân người xem bởi cốt truyện hoài cổ, cuốn hút, kịch bản được trau chuốt, kỹ lưỡng.

Bộ phim là một câu chuyện lãng mạn và ngây ngô của nữ sinh trung học, Na Hee Do và nam sinh bỏ học đại học, Back Yi Jin (Nam Joo Hyuk). Chuyện tình yêu của họ diễn ra vào năm 1998 khi đất nước bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn - Ảnh 1.

Kim Tae Ri khi nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn - Ảnh 2.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng quốc gia đã bóp chết ước mơ của mọi người, khiến gia đình tan vỡ, Hee Do và Yi Jin phải vật lộn qua thời kỳ khó khăn để hoàn thành hoài bão trở thành người lớn trong khi tìm kiếm sự an ủi ở nhau.

Bộ phim gồm 16 tập đã kết thúc vào đầu tháng 4 với tỷ suất người xem cao là 11,5%. Việc Kim Tae Ri quay phim này khi đã 31 tuổi nhưng vẫn hóa thân thành công vào vai nữ sinh cũng gây bất ngờ cho khán giả.

Khi được hỏi về việc nữ diễn viên 31 tuổi cảm thấy thế nào khi đóng vai một cô gái 18 tuổi tươi sáng, năng động, trẻ trung, cô cười và thừa nhận: "Tôi thực sự cảm thấy áp lực khi phải chăm sóc làn da của mình". Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và nhân vật, khán giả đồng ý "Kim Tae Ri chính là Na Hee Do".

"Hee Do với tôi có rất nhiều điểm chung, vì vậy tôi hoàn toàn có thể hiểu những hành động và lời nói của cô ấy" Kim nói với tờ Korea JoongAng Daily.

Tuy nhiên, vai diễn này của cô vẫn vấp phải ý kiến tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Kim Tae Ri diễn xuất khoa trương, lố. Dường như Kim Tae Ri phải cố nặn ra thật nhiều biểu cảm cường điệu để che giấu vấn đề tuổi tác và phù hợp với vai một nữ sinh. Đó là điều khán giả bày tỏ trên diễn đàn Theqoo của Hàn Quốc.

Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn - Ảnh 3.

Kim Tae Ri được khen quá hợp vai nữ sinh dù cô 31 khi quay phim

Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn - Ảnh 4.
Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn - Ảnh 5.

"Diễn xuất của cô ấy quá cường điệu, tôi không thể tự mình xem nó được", "Giọng của cô ấy khi hét lên thực sự làm tôi khó chịu. Ngoài vấn đề đó, tôi thích mọi thứ về bộ phim này", ý kiến trái chiều xuất hiện đan xen trong những bình luận khen ngợi Kim Tae Ri.

Ở những tập sau đó, khi nhân vật Na Hee Do trưởng thành, mạnh mẽ hơn, diễn xuất của Kim Tae Ri cũng dần phù hợp, tự nhiên và tinh tế hơn. Sự thay đổi này đã khiến những lời chê bai bị gác lại phía sau. Nhờ thế, khi Kim Tae Ri chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, số đông khán giả đồng tình.

Quá khứ bươn chải đủ nghề, nổi lên nhờ bộ phim 19+

Sau khi tốt nghiệp Trung học Kinh doanh Y tá Youngshin và ngành Báo chí và Truyền thông tại Đại học Kyung Hee năm 2012, Kim Tae Ri làm rất nhiều công việc bán thời gian như nhân viên cửa hàng KFC, bán sữa tại siêu thị, phục vụ quán cà phê, cửa hàng tiện lợi…

Suốt thời gian dài sau đó, Kim Tae Ri làm công việc kỹ thuật trong một đoàn kịch ở Daehakro. Cô bắt đầu vào ngành giải trí khi tham gia các vở kịch nhỏ, quay quảng cáo. Kim Tae Ri thừa nhận cô từng nhiều lần thất bại trong các buổi casting.

Sau nhiều năm, bộ phim năm 2016 được giới phê bình đánh giá cao, Người hầu gái đã đưa Kim Tae Ri chạm tới thành công. Không chỉ đánh bại 1500 nữ diễn viên đã thử vai, Kim Tae Ri còn giành được những giải thưởng danh giá. Trong số đó có giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng nhà phê bình phim Busan.

Kim Tae Ri đã gây được tiếng vang lớn và nhận nhiều đề cử giải thưởng hơn trong những năm gần đây. Ví dụ, vào năm 2017, cô ấy tham gia 1987: When The Day Comes với các diễn viên gạo cội khác như Kim Yoon Seok và Yoo Hae Jin. Cô cũng nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho vai diễn trong bộ phim cổ trang 2018, Mr Sunshine diễn cùng Lee Byung Hun.

Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn - Ảnh 6.
Thị hậu của Baeksang Arts Awards 2022: Từng bán sữa, phục vụ nhà hàng, làm diễn viên dự bị nhưng chẳng được chọn - Ảnh 7.

Kim Tae Ri vào nghề muộn nhưng liên tiếp có dự án thành công

Sau Người hầu gái, các dự án của Kim Tae Ri luôn được khán giả và công chúng đánh giá tích cực, kéo theo tỷ suất người xem cao. Kim Tae Ri có thể không phải ngôi sao Hàn Quốc đình đám tại quốc tế nhưng lại có chỗ đứng vững chắc trong ngành phim ảnh nước nhà. Những năm tháng bươn chải của cô cuối cùng được đền đáp xứng đáng.

Cũng như với Twenty Five, Twenty One - bộ phim mang lại giải thưởng lớn cho Kim Tae Ri - cô kể phim quay trong 7 tháng. Nhưng nữ diễn viên mất thêm 6 tháng để tập đấu kiếm.

"Phải mất 7 tháng để quay phim và 6 tháng thành thạo đấu kiếm. Và đã gần hai năm kể từ lần đầu tiên tôi đề cập đến dự án này. Tôi không thể tin tác phẩm được đón nhận tích cực như thế. Đối với tôi, đó là một nỗ lực vô giá và tuyệt vời. Thật phấn khích", Kim Tae Ri bày tỏ.

Nữ diễn viên kể không thiếu những ngày cô rơi nước mắt khi học đấu kiếm. Kim Tae Ri bám vào hàng rào, tự thuyết phục rằng người khác làm được, cô cũng làm được.

"Bất chấp các quy định, đấu kiếm là một bộ môn khó để thành thạo. Vì vậy, để thể hiện rõ hơn điều đó, tôi đã tập chạy nước rút với bao cát", ngôi sao sinh năm 1990 kể.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/thi-hau-cua-baeksang-arts-awards-2022-tung-ban-sua-phuc-vu-nha-hang-lam-dien-vien-du-bi-nhung-chang-duoc-chon-20220507222105586.chn