The Seoul Awards 2018: "Thử Thách Thần Chết" và cặp đôi "Chị Đẹp" bội thu giải thưởng

Yang, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/10/2018

Các chiến thắng tại The Seoul Awards 2018 hầu hết đều giống với dự đoán của đại đa số khán giả.

Chiều tối 27/10, giải thưởng The Seoul Awards 2018 (Giải Seoul) đã diễn ra với sự tham gia của khá đông ngôi sao nổi tiếng trong làng phim Hàn. Được tổ chức bởi tờ báo Sports Seoul từ năm 2017, The Seoul Awards là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh những đóng góp, thành tích ấn tượng của các tác phẩm, nghệ sĩ ở địa hạt điện ảnh lẫn truyền hình.

The Seoul Awards 2018: Thử Thách Thần Chết và cặp đôi Chị Đẹp bội thu giải thưởng - Ảnh 1.

Đạo diễn Yoon Jong Bin (trái) và nam diễn viên Lee Sun Kyun đại diện đoàn làm phim "The Spy Gone North" và "My Mister" nhận giải Daesang.

Trong lần thứ hai tổ chức, hit quốc dân Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới là tác phẩm thắng đậm nhất ở mảng điện ảnh với ba giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ha Jung Woo), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Joo Ji Hoon) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Ye Soo Jung). Nắm giữ nhiều giải quan trọng nhưng phần một Thử Thách Thần Chết không có được giải thưởng lớn nhất là Daesang. Chiến thắng ở hạng mục này thuộc về The Spy Gone North, một hit phòng vé được đánh giá rất cao về chất lượng nội dung trong năm 2018.

The Seoul Awards 2018: Thử Thách Thần Chết và cặp đôi Chị Đẹp bội thu giải thưởng - Ảnh 2.

4 nghệ sĩ đoạt giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun, Kim Nam Joo, Ha Jung Woo, Son Ye Jin.

Ở mảng truyền hình, tác phẩm đoạt giải Daesang là My Mister của đài tvN chứ không phải bom tấn Mr. Sunshine. Không đoạt được giải thưởng danh giá nhất, bộ phim trị giá hơn 800 tỉ đồng của tvN vẫn sở hữu hai chiến thắng quan trọng là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Lee Byung Hun) và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Yoo Yeon Suk). Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, không có gì bất ngờ, thuộc về Kim Nam Joo của Misty.

Cặp đôi Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi cũng giành được khá nhiều giải thưởng tại sự kiện lần này. Trong khi Jung Hae In được gọi tên ở hai hạng mục Nam diễn viên được yêu thích nhất và Nghệ sĩ Hallyu thì người tình màn ảnh của anh chính là chủ nhân giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh với vai diễn trong Be with You.

Danh sách thắng giải The Seoul Awards 2018

Mảng Điện ảnh

Daesang: The Spy Gone North

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Ha Jung Woo (Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Son Ye Jin (Be with You)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Joo Ji Hoon (The Spy Gone North, Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ye Soo Jung (Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Nam Joo Hyuk (The Great Battle)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Da Mi (The Witch: Part 1. The Subversion)


Mảng Truyền hình

Daesang: My Mister

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun (Mr. Sunshine)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Nam Joo (Misty)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yoo Yeon Suk (Mr. Sunshine)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Moon So Ri (Life)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Park Hae Soo (Smart Prison Living)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jo Bo Ah (Goodbye to Goodbye)

Diễn xuất đặc biệt: Heo Joon Ho (Come and Hug Me)

Nam diễn viên được yêu thích nhất: D.O. (EXO), Jung Hae In

Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Son Ye Jin, Seohyun

Nghệ sĩ Hallyu: Jung Hae In