Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn

Trang Đỗ (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 20:00 29/10/2013

Trưa ngày hôm qua (28/10), 5 người thiệt mạng và 38 người khác đã bị thương sau khi một chiếc xe SUV lao lên vỉa hè dành cho người đi bộ gần khu vực Tử Cấm Thành và bốc cháy.


Clip mô phỏng cảnh lao xe chết người ở Thiên An Môn.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 1
Vụ lao xe chết người xảy ra vào trưa ngày hôm qua (28/10) tại Thiên An Môn (Bắc Kinh, Trung Quốc) khiến 5 người thiệt mạng và 38 người bị thương. Cảnh sát Bắc Kinh cho hay những người thiệt mạng gồm lái xe, 2 hành khách trên xe, 2 khách du lịch, một từ Philippines và một người đến từ miền Nam Trung Quốc. 3 du khách Philippines và 1 du khách Nhật Bản cũng nằm trong số những nạn nhân bị thương. 

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 2
Các nhân chứng cho hay chiếc SUV đã lao lên vỉa hè dành cho người đi bộ bên ngoài Tử Cấm Thành, cố cung nằm ở mặt phía Bắc của quảng trường Thiên An Môn, trước khi đâm vào đám đông. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ vụ việc là có chủ ý.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 3
Những bức ảnh được nhiều du khách chụp và đăng tải lên mạng xã hội cho thấy từng cột khói đen bốc cao ngùn ngụt ngay phía trước Tử Cẩm thành trong khi đó rất nhiều người dân vây quanh chứng kiến cảnh tượng này.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 4
Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt tại hiện trường.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 5
Khung cảnh náo loạn khi nhiều du khách hoảng sợ chứng kiến vụ đâm xe bất ngờ.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 6
Nhiều thi thể nằm bất động tại hiện trường.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 7
Lực lượng y tế và cảnh sát ngay lập tức đã có mặt để kiểm soát tình hình.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 8
Cảnh sát phong tỏa hiện trường...

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 9
Đồng thời nhanh chóng tìm kiếm các nghi phạm có liên quan đến vụ việc.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 10
Hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát Bắc Kinh đã xác định 2 nghi phạm và 4 biển số xe có liên quan đến vụ việc. Điều đặc biệt là cả 4 xe đều có nguồn gốc từ khu tự trị Tân Cương.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 11
Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác định được nghi phạm là hai người đàn ông, trong độ tuổi từ 25 đến 42.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 12

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 13
Ngay sau khi vụ việc diễn ra, rất nhiều tấm rào chắn đặc biệt được dựng lên quanh hiện trường.

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 14
Khi khu vực được mở cửa trở lại vào cuối giờ chiều, gần như không còn dấu hiệu gì về sự việc, ngoài một số vũng nước trên mặt đất. 

Toàn cảnh vụ lao xe chết người ở Thiên An Môn 15
Theo AFP, quảng trường Thiên An Môn hôm nay có vẻ như đã hoạt động trở lại bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây đã xảy ra một vụ đâm xe vào ngày hôm qua. 
Quảng trường Thiên An Môn luôn được canh giữ nghiêm ngặt bởi gần đó là khu vực Trung Nam Hải - nơi sinh sống và làm việc của rất nhiều cán bộ cấp cao.