Mạng lưới dây điện chằng chịt trên đường phố của thủ đô New Delhi, Ấn Độ là nguồn cung cấp điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình nơi đây.
Tuy nhiên, những mạng lưới dây điện "không có lối thoát" này lại là nỗi ám ảnh và cơn ác mộng dành cho những công nhân sửa điện.
Rất nhiều đường dây điện trong số này được người dân chắp nối để "câu điện" bất hợp pháp.
Tota Ram, 1 người dân sống ở New Delhi, cho biết "Ban đầu, do chính quyền không kiểm soát được việc lắp đặt đường dây điện này, tuy nhiên, sau đó, người dân cũng góp phần tạo nên sự "rối ren" cho hệ thống đường dây điện nơi đây. Cứ thấy thuận tiện cho sinh hoạt của mình là nhiều người lại bất chấp tất cả để chắp nối, "câu điện" bất hợp pháp".
Vào những ngày bình thường, hệ thống đường dây điện chằng chịt đã luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm cho người dân.
Thế nhưng, vào mùa mưa bão, chúng lại càng trở nên nguy hiểm hơn bởi có thể đứt và rơi xuống dòng nước lũ bất cứ lúc nào.
Chính quyền New Delhi đã có kế hoạch di dời những đường dây điện chằng chịt này, tuy nhiên, cho đến nay, dự án đó vẫn chưa được thực hiện.
Anh Mohit Issar, 1 người dân New Delhi, chia sẻ "Nếu người dân ngừng ăn cắp điện của nhà nước, có lẽ hệ thống dây điện cũng sẽ bớt chằng chịt hơn".
Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, 22,3% người dân Ấn Độ vẫn chưa được tiếp cận với nguồn điện.
(Nguồn: Dailymail)