Ngắm nhìn các Hoàng hậu, Vương phi xinh đẹp của châu Á

, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 07/06/2015

Là vợ của các Quốc vương, Hoàng tử trong các Hoàng gia châu Á, các Hoàng hậu/Vương phi luôn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời, yêu kiều và chuẩn mực.


Năm 2004, Thái tử Brunei Al-Muhtadee Billah (khi đó 30 tuổi), người thừa kế ngai vàng của Quốc vương Brunei, cũng đã tổ chức đám cưới với cô dâu Sarah Pengiran Salleh, 17 tuổi tại cung điện Istana Nurul Iman.

Cô dâu Sarah Pengiran Salleh xuất thân từ tầng lớp bình dân có cha là người Brunei, mẹ là một y tá gốc Thụy Sĩ. 

 nổi tiếng vì sở hữu vẻ đẹp yêu kiều và thông minh. 


Hình ảnh cô dâu Sarah Pengiran Salleh đầy yêu kiều, lộng lẫy trong đám cưới của mình.


Sau khi kết hôn cùng Thái tử Al-Muhtadee Billah, vào năm 2007, Pengiran Anak Sarah đã hạ sinh con trai đầu lòng và sau đó vào năm 2011, cặp đôi tiếp tục chào đón người con thứ 2 là 1 cô công chúa xinh xắn.

Ngày 12/4/2015, Hoàng tử Abdul Malik (31 tuổi), con trai Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah cùng Hoàng hậu Saleha, đã trao lời thề ước cùng cô dâu Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah (22 tuổi) trong lễ cưới được tổ chức theo nghi thức truyền thống đầy xa hoa tại cung điện Istana Nurul Iman 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah ở thủ đô Bandar Seri Begawan. 


Lễ cưới được diễn ra trong khoảng thời gian 11 ngày. Xuất hiện trong đám cưới, cô dâu chú rể hoàng gia Brunei đều mặc những bộ trang phục bằng vàng đính kim cương. Đặc biệt, cô dâu Raabi'atul còn cầm theo 1 bó hoa làm bằng đá quý rực rỡ, trên đầu có đeo vương miện kim cương với 6 viên ngọc hình giọt nước. Ngoài ra, cô còn đeo chiếc vòng cổ, trâm, vòng tay và nhẫn kim cương ngọc bích. 


Ngoài sự xa hoa, lộng lẫy của đám cưới, nhiều người dân trên thế giới còn đặc biệt chú ý tới vẻ đẹp tròn trịa, phúc hậu của cô dâu 22 tuổi.


Xuất thân trong 1 gia đình thường dân, cô dâu 
Dayangku Raabi'atul 'Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah là nhà phân tích dữ liệu hệ thống và là giảng viên công nghệ thông tin.

Jetsun Pema (sinh ngày 4/6/1990) hiện đang là Hoàng hậu của Bhutan. Vào ngày 13/10/2011, Jetsun Pema đã kết hôn cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ở cố đô cổ Punakha. 

Câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp và chung thủy của Quốc vương Jigme Khesar cùng Hoàng hậu Jetsun Pema, là 1 câu chuyện cổ tích đầy ngọt ngào khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.


Không chỉ tài hoa, đẹp trai và quyền lực, vị Quốc vương trẻ tuổi nhất thế giới còn có một mối tình vô cùng sâu đậm và chung thủy với người con gái kém mình 10 tuổi. Trước khi lễ cưới diễn ra, Quốc vương đã có mối tình 14 năm với người vợ hiện tại của mình. 


Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi Hoàng hậu Jetsun Pema mới lên 7 tuổi. Do Jetsun Pema khi đó còn quá nhỏ nên nhiều năm liền, Quốc vương chỉ dám gọi điện hỏi thăm tình hình của cô gái bé nhỏ thông qua cha mẹ.


14 năm vụt trôi qua, Jigme Khesar trở thành Quốc vương ở tuổi 31 và Jetsun Pema cũng đã trở thành cô sinh viên khoa nghệ thuật London với vẻ đẹp tròn trịa, rạng ngời. Cặp đôi đã đến với nhau bằng một đám cưới giản dị nhưng lãng mạn và tràn đầy mật ngọt.


Mặc dù Hoàng gia Nepal đã không còn tồn tại thế nhưng hình ảnh Công nương Himani, vợ của Thái tử Nepal, Paras vẫn luôn còn mãi trong lòng người dân nước này. 


Sinh ngày 1/10/1976, Công nương Himani được mệnh danh là một “Diana phương Đông” khi có một nền tảng giáo dục tốt, khí chất cao quý, được nhiều người dân Nepal yêu quý.