Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/01/2016

Ngày 11/1, 80 con cá voi hoa tiêu vây ngắn đã mắc cạn trên bờ biển Manapad, quận Tuticorin, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Ít nhất 45 con trong số đó đã chết.

Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ - Ảnh 1.

 Các nhà chức trách Ấn Độ xác nhận 80 con cá voi hoa tiêu vây ngắn đã bị mắc cạn trên bờ biển vào tối ngày 11/1. Lực lượng cứu hộ đã cố gắng cứu sống 36 con bị mắc cạn trong khi chúng đang vùng vẫy tìm cách trở lại đại dương.

Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ - Ảnh 2.

 Ông Ravi Kumar, 1 quan chức chính phủ ở Tuticorin cho biết hiện chưa rõ nguyên nhân khiến những con cá voi này bị mắc cạn. 

Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ - Ảnh 3.

 Đoạn video cũng như những hình ảnh được báo chí đăng tải cho thấy những con cá voi nằm quằn quại trên bãi cát.

Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ - Ảnh 4.

 Ông Kumar cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu và đưa 36 con cá voi quay trở lại đại dương, nhưng có vẻ nhiều con đã mất đi phương hướng.

Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ - Ảnh 5.

 Theo ghi nhận, vào năm 1973, 147 con cá voi đã chết khi mắc cạn trên các bãi biển của Tuticorin.

Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ - Ảnh 6.

 Chuyên gia nghiên cứu cá voi, ông Kumaran Sathasivam cho biết việc giải cứu những con cá voi bị mắc cạn thật sự rất khó khăn bởi chúng có tính xã hội rất cao, chính vì vậy, chúng hiếm khi bơi một mình.

Hàng loạt cá voi tự sát tập thể trên bờ biển Ấn Độ - Ảnh 7.

 Ngoài ra, do trọng lượng, chúng không thể quay lại đại dương và khi đó, cơ thể của chúng sẽ mất nước, dẫn đến cái chết thương tâm.