Câu chuyện bên trong xưởng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 29/09/2015

Đằng sau những món đồ chơi đầy màu sắc là cuộc sống không hề màu hồng của những nhân công đang phải ngày đêm vất vả "sản xuất niềm vui cho trẻ em".

Với ưu điểm mẫu mã đa dạng và giá cả phải chăng, đồ chơi Trung Quốc được bày bán rộng rãi ở khắp nơi trên khắp thế giới. Theo thống kê, có đến 75% đồ chơi trên thế giới được sản xuất tại các công xưởng ở Trung Quốc.

Để có thể dẫn đầu ngành công nghiệp đồ chơi trên thế giới, các nhà xưởng Trung Quốc phải tìm mọi cách hạ giá thành sản phẩm thông qua việc giảm bớt chi phí sản xuất, và tất nhiên, việc tối giản chi phí dành cho nhân công cũng là điều dễ hiểu.

Những hình ảnh được chụp tại một nhà máy sản xuất đồ chơi lớn ở trấn cổ Tây Đường, tỉnh Chiết Giang cho thấy cuộc sống của những công nhân chuyên "sản xuất niềm vui cho trẻ em" không đầy màu hồng như những thành quả lao động của họ.

1-dbf46
Có tới 75% số lượng đồ chơi trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc.

4-dbf46

5-dbf46
Có rất nhiều món đồ hoặc công đoạn được làm thủ công.

7-dbf46

8-dbf46
Các công nhân miệt mài với công việc quen thuộc hàng ngày.

6-dbf46

3-dbf46

10-dbf46
Mỗi sản phẩm đều phải trải qua rất nhiều công đoạn sản xuất.

9-dbf46

29-dbf46

30-dbf46
Mỗi người mỗi việc, họ cùng chung tay "sản xuất niềm vui cho trẻ em".

13-dbf46
Vào những mùa vụ cao điểm như Tết thiếu nhi hay dịp lễ Giáng Sinh, các công nhân phải làm việc liên tục với cường độ cao.

12-dbf46
Mỗi ngày họ chỉ được ngủ vài tiếng, thậm chí là phải tăng ca thâu đêm suốt sáng cho kịp đơn hàng.

26-dbf46

27-dbf46
Những bữa ăn tập thể nghèo nàn dưỡng chất của các công nhân trong xưởng.

15-dbf46
Những món đồ nhỏ bé được chế tạo một cách tỉ mỉ.

17-dbf46

25-dbf46
Cẩn thận tô vẽ từng chi tiết nhỏ.

28-dbf46

20-dbf46
Ngoài nguồn nguyên liệu rẻ mạt, các nhà xưởng cũng tối giản hết sức có thể trong việc thuê nhân công.

16-dbf46

22-dbf46
Lao động vất vả suốt ngày đêm nhưng mức lương mà họ nhận được chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.

2-dbf46
Cuộc sống của các công nhân ở đây không đầy màu sắc rực rỡ như những sản phẩm mà họ làm ra.