Thái giám Lý Liên Anh: Mặt đầy khắc khổ, ngoại hình kém sắc, vì sao được Từ Hi Thái hậu yêu thích và tin tưởng hết mực?

Trung Hạ, Theo Thể Thao Văn Hoá 23:01 01/04/2023

Như cách nói thời nay, Lý Liên Anh quả là một người sở hữu EQ cực cao và sống thông minh thật sự.

Nói đến nhà Thanh ở Trung Quốc, tin rằng tất cả nhiều người đều vô cùng quen thuộc, đặc biệt là những vị Hoàng đế xuất sắc: Khang Hi, Ung Chính, Càn Long, tạo nên thời kỳ “Khang Càn thịnh thế” phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh những Hoàng đế này, đương nhiên không thể không nhắc đến Từ Hi Thái hậu, người nắm thực quyền trong triều đình giai đoạn cuối nhà Thanh. Vị lão Phật gia này có cuộc sống cực kỳ xa hoa, tiếng thơm thì ít mà tiếng xấu thì vô số kể.

Thái giám Lý Liên Anh: Mặt đầy khắc khổ, ngoại hình kém sắc, vì sao được Từ Hi Thái hậu yêu thích và tin tưởng hết mực? - Ảnh 1.

Xem những bức ảnh cũ thời Thanh, bên cạnh Từ Hi thường xuất hiện bóng dáng một thái giám với dáng người gầy nhom. Đó chính là Lý Liên Anh - đại thái giám của nhà Thanh và là “tâm phúc” cũng như thuộc hạ đáng tin cậy nhất của Thái hậu.

Ở thời phong kiến, Hoàng cung có rất nhiều cung nữ và thái giám, là nhóm hạ nhân chuyên hầu hạ cho chủ tử, bao gồm Hoàng đế, Thái hậu và phi tần trong hậu cung.

Chốn cung cấm nguy nga, người ngốc dễ bị chà đạp và ức hiếp, kẻ khôn lanh mới có thể trụ vững, thậm chí còn thăng leo lên vị trí cao hơn nếu biết làm vừa lòng bề trên, đặc biệt là thái giám. Do đó mới có chức thái giám tổng quản - người quản lý toàn bộ thái giám trong cung, ở một số triều đại còn quản lý luôn cung nữ.

Đại thái giám Liên Anh chính là một ví dụ điển hình. Ông là người được Từ Hi Thái hậu tin tưởng nhất, sở hữu quyền lực không hề thua kém chức quan trong triều. Hậu nhân được nhìn thấy dung nhan thật sự của Lý Liên Anh thông qua những bức ảnh trắng đen được chụp bởi các nhiếp ảnh gia người phương Tây.

Thái giám Lý Liên Anh: Mặt đầy khắc khổ, ngoại hình kém sắc, vì sao được Từ Hi Thái hậu yêu thích và tin tưởng hết mực? - Ảnh 2.

Theo đó, Lý Liên Anh có gương mặt khắc khổ và nhiều khuyết điểm, thân hình gầy nhom, có thể nói là “hơi kém sắc” với một đại tổng quản nắm quyền kiểm soát toàn bộ kẻ hầu người hạ trong cung.

Nhiều người còn cho rằng Lý Liên Anh phải làm việc cho Từ Hi nên mệt mỏi, lao lực, dẫn đến thân thể hao gầy. Gương mặt khắc khổ vì suốt ngày nghĩ kế cho Từ Hi, đồng thời còn phải “vặn nát óc” để lấy lòng vị Thái hậu mệnh danh khó chiều và độc ác nhất Thanh triều.

Không ít người thắc mắc thái giám Lý Liên Anh có tài cán gì mà có thể trở thành “tâm phúc” của Từ Hi, sống sót bên cạnh “hổ” nhiều năm như vậy. Đương nhiên để làm được những điều này, Lý Liên Anh không hề đơn giản.

1. Biết “nhìn mặt chủ mà sống”

Làm việc trong hoàng cung là một chuyện rất nguy hiểm, bởi nếu làm không tốt, đầu lìa khỏi cổ lúc nào không hay. Do đó, nhóm hạ nhân trong cung phải học cách sống khôn lanh, quan sát sắc mặt và từng hành vi cử chỉ của chủ để đoán được ý tứ và tâm trạng. Chủ cảm thấy hài lòng, hạ nhân ít nhiều cũng được trọng dụng và ban thưởng.

Thái giám Lý Liên Anh: Mặt đầy khắc khổ, ngoại hình kém sắc, vì sao được Từ Hi Thái hậu yêu thích và tin tưởng hết mực? - Ảnh 3.

Mà Lý Liên Anh chính là người như vậy. Ông được xem là “bậc thầy” của “nhìn mặt đoán lòng” trong nhóm thái giám của Thanh triều lúc bấy giờ. Chỉ cần nhìn sơ qua, ông cũng hiểu được tâm tư của Từ Hi. Tiền đề của năng lực này là phải luôn quan sát và không được lơ là, nhớ rõ từng câu từng chữ của Thái hậu, không được bỏ sót chi tiết nào, biết khi nào nên nói gì và làm gì.

Giỏi đoán ý tứ, đồng thời năng lực hoàn thành nhiệm vụ cũng phải cao. Lý Liên Anh đều sở hữu hai điều này. Có một nô tài được việc như vậy, khó trách Từ Hi lại tin tưởng và thường xuyên giao cho ông những nhiệm vụ quan trọng mà ngay cả Hoàng đế sở tại là Quang Tự cũng không được biết.

Như cách nói thời nay, Lý Liên Anh quả là một người sở hữu EQ cực cao và sống thông minh thật sự.

2. Chăm sóc Từ Hi rất chu đáo

Hầu hạ chủ tử là công việc hàng ngày của nô tài, cụ thể chính là thái giám và cung nữ. Sống trong cung mấy chục năm, Lý Liên Anh đương nhiên rất giỏi và thành thục trong chuyện này.

Thái giám Lý Liên Anh: Mặt đầy khắc khổ, ngoại hình kém sắc, vì sao được Từ Hi Thái hậu yêu thích và tin tưởng hết mực? - Ảnh 4.

Phục vụ Từ Hi nhiều năm, đại thái giám này rất hiểu Thái hậu, nắm rõ thói quen với sở thích để từ đó phân phó hạ nhân làm theo, có thể nói là tận tâm tận lực, tỉ mỉ săn sóc.

Ví dụ, ông sẽ đích thân giám sát các cung nữ chuẩn bị nước tắm cho Từ Hi, sau đó tự tay rải cánh hoa và hương thơm. Ông biết Từ Hi thích ăn đậu hũ, nên đi khắp kinh thành cũng phải vì tìm kiếm cho ra loại đậu phụ thối ngon nhất. Không chỉ vậy, trước khi Thái hậu dùng bữa, Lý Liên Anh còn nếm thử thức ăn xem có ngon hay không, có độc hay không.

Ngay cả vào cuối triều đại nhà Thanh, các nước phương Tây bắt đầu xâm chiếm, cả nước trên dưới đều “ăn uống tằn tiện, cắt giảm chi tiêu”, Từ Hi cũng chưa bao giờ tiết kiệm. Lý Liên Anh chính là người giữ nhiệm vụ đảm bảo nề nếp ăn uống và sinh hoạt cho Thái hậu vẫn đủ đầy và xa hoa như xưa.

3. Biết thời thế và dung hòa thị phi

Thái giám Lý Liên Anh: Mặt đầy khắc khổ, ngoại hình kém sắc, vì sao được Từ Hi Thái hậu yêu thích và tin tưởng hết mực? - Ảnh 5.

Làm việc trong cung, đương nhiên quan trọng nhất là phải có EQ, nhìn thấu lòng người, làm hài lòng đối phương để tránh thị phi và hận thù, nếu không sẽ chuốc họa vào thân.

Mà Lý Liên Anh cũng am hiểu nhất điểm này, ông rất biết xử lý các mối quan hệ giữa người với người. Cho dù đứng ở vị trí rất cao, ông cũng chưa bao giờ kiêu ngạo ương ngạnh, mà là khá khiêm tốn.

Nếu có đại thần khiến Từ Hi tức giận, Lý Liên Anh lập tức giải vây, chứ không phải thêm dầu vào lửa. Nếu có hạ nhân không cẩn thận phạm sai lầm, ông còn giúp họ chừa con đường sống. Do đó, ông rất được lòng các vị quan trong triều cùng với cung nữ và thái giám trong cung.

Nguồn: Sohu