Tất cả cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều tạm đóng cửa sau ồn ào từ vụ khăn lụa "made in China"

Tứ Quý - Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 19:50 26/10/2017

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối ngày hôm nay (26/10), sau ồn ào từ vụ khăn lụa "made in China", tất cả các cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều đã tạm đóng cửa.

Những ngày vừa qua, vụ việc nhiều khách hàng lên tiếng tố khăn của thương hiệu Khaisilk có tới 2 nhãn mác, một là "Made in China" và một là "Made in Vietnam" đã thu hút sự chú ý rất lớn trong dư luận. Ngay sau vụ lùm xùm này, ông Hoàng Khải, Chủ tịch tập đoàn Khaisilk, đã lên tiếng thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Trước khi vướng vào vụ lùm xùm gây xôn xao dư luận, Khaisilk từng là một thương hiệu lụa tơ tằm được rất nhiều người dân trong và ngoài nước ưa chuộng. Với sự phát triển không ngừng, Khaisilk đã có các cửa hàng ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với lượng khách hàng ghé thăm, mua sắm đông đúc, tấp nập.

Tất cả cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều tạm đóng cửa sau ồn ào từ vụ khăn lụa made in China - Ảnh 1.

Việc cửa hàng Khaisilk bán khăn Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều tối ngày hôm nay (26/10), sau ồn ào từ vụ khăn lụa "made in China", tất cả các cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều đã tạm đóng cửa.

Ghi nhận tại Hà Nội, 2 cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai và 26 CBD Nguyễn Thái Học đã đóng cửa không lý do. Được biết, cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai đóng cửa ngay sau khi bị Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra đột xuất, còn cửa hàng Khaisilk tại 26 Nguyễn Thái Học đóng cửa từ đầu giờ chiều.

Tất cả cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều tạm đóng cửa sau ồn ào từ vụ khăn lụa made in China - Ảnh 2.

Cửa hàng Khaisilk tại 113 Hàng Gai đóng cửa ngay sau khi bị Chi cục quản lý thị trường kiểm tra đột xuất.

Tất cả cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều tạm đóng cửa sau ồn ào từ vụ khăn lụa made in China - Ảnh 3.

Còn cửa hàng Khaisilk tại 26 Nguyễn Thái Học đóng cửa từ đầu giờ chiều.

Trong khi đó, 2 cửa hàng Khaisilk tại TP. Hồ Chí Minh cũng đóng cửa với bảng thông báo: "Chúng tôi xin đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hóa".

Tất cả cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều tạm đóng cửa sau ồn ào từ vụ khăn lụa made in China - Ảnh 4.

Cửa hàng Khaisilk trong khách sạn Legend ở TP. Hồ Chí Minh cũng đã đóng cửa.

Tất cả cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều tạm đóng cửa sau ồn ào từ vụ khăn lụa made in China - Ảnh 5.

Tại địa chỉ 101 Đồng Khởi, cửa hàng đóng cửa với tờ thông báo "Chúng tôi xin đóng cửa để kiểm tra và điều chỉnh hàng hóa".

Tất cả cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội và Sài Gòn đều tạm đóng cửa sau ồn ào từ vụ khăn lụa made in China - Ảnh 6.

Dù nhân viên vẫn còn bên trong nhưng không tiếp khách.