Tài xế xe Mercedes uống 6 lon bia trước khi tông 2 phụ nữ tử vong ở hầm Kim Liên

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 16:00 01/05/2019

Tại cơ quan công an, tài xế Hiếu khai nhận đã cầm lái ô tô từ năm 2006, tức là được gần 13 năm cho tới nay. Tối hôm xảy ra tai nạn, người đàn ông này uống 6 chai bia rồi tiếp tục uống rượu.

Tài xế là đảng viên ưu tú, chưa có tiền án tiền sự

Liên quan đến vụ việc tài xế xe Mercedes tông 2 phụ nữ đi xe máy tử vong tại hầm Kim Liên rồi tăng ga bỏ chạy, ngày 1/5 công an quận Đống Đa (Hà Nội) vẫn đang điều tra, làm rõ.

Hiện tại, tài xế gây tai nạn cùng chiếc ô tô đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô Mercedes là Lã Trung Hiếu (SN 1980, ở Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Tài xế xe Mercedes tông 2 phụ nữ tử vong là đảng viên, chưa có tiền án tiền sự, trước khi gây tai nạn uống 6 lon bia rồi tiếp tục uống rượu - Ảnh 1.

Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh Trung Hiếu báo An ninh Thủ đô.

Theo tìm hiểu, Hiếu đã lập gia đình và có 2 con nhỏ, hiện Hiếu đang làm kinh doanh gần nhà. Bà P. - hàng xóm gia đình Hiếu cho biết, bà rất bất ngờ khi nghe được thông tin Hiếu chính là lái xe gây tai nạn đêm qua ở hầm Kim Liên.

Tại tổ dân phố, Hiếu là người hiền lành, ngoan ngoãn được mọi người quý mến. Theo bà P. có lẽ do uống rượu bia nên Hiếu không làm chủ được tốc độ dẫn tới vụ việc đau lòng trên.

Trao đổi với PV, Tổ trưởng tổ dân phố nơi Hiếu đang sống, vị này cho hay, Hiếu là một đảng viên ưu tú của tổ, trước đây Hiếu làm việc cho cơ quan nhà nước nhưng cách đây không lâu Hiếu đã nghỉ để về lo việc kinh doanh của gia đình.

Tài xế xe Mercedes tông 2 phụ nữ tử vong là đảng viên, chưa có tiền án tiền sự, trước khi gây tai nạn uống 6 lon bia rồi tiếp tục uống rượu - Ảnh 2.

Nạn nhân nằm tại hiện trường.

Ông Nguyễn Đức Lộc - Trưởng công an phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội cho biết Hiếu là công dân của phường Liễu Giai, Hiếu luôn tuân thủ quy định của pháp luật và chưa có tiền án, tiền sự.

Uống 6 chai bia ruồi tiếp tục uống rượu

Cùng ngày tại cơ quan công an, tài xế Hiếu khai nhận đã cầm lái ô tô từ năm 2006, tức là được gần 13 năm cho tới nay.

Tài xế xe Mercedes tông 2 phụ nữ tử vong là đảng viên, chưa có tiền án tiền sự, trước khi gây tai nạn uống 6 lon bia rồi tiếp tục uống rượu - Ảnh 3.

Chiếc xe gây tai nạn.

"Tôi uống với bạn bè tại một quán trên phố Thợ Nhuộm. Chúng tôi uống cả bia và rượu. Tôi uống khoảng 6 chai bia, sau đó uống tiếp rượu.

Khi ra về, tôi còn đưa một người bạn về nhà, rồi mới đi tiếp. Tới hầm Kim Liên thì tôi gây ra tai nạn", lời lái xe Hiếu trên báo An ninh thủ đô.

Báo cáo nhanh của Ban an toàn giao thông TP Hà Nội, thời điểm kiểm tra nồng độ cồn đo được của lái xe ô tô là 0,751mg/1L khí thở.

Trước đó, khoảng 0h10 sáng nay, Lê Trung Hiếu lái ô tô Mercedes BKS 30F-154.78 hướng từ Xã Đàn đi Đại Cồ Việt. Khi đi đến hầm Kim Liên thì đâm vào xe máy hiệu Honda Vision (không có biển số) đi cùng chiều, khiến 2 phụ nữ trên xe máy tử vong tại chỗ.

Sau cú tông mạnh, phần đầu chiếc xe Mercedes hư hỏng nặng, 2 người phụ nữ lái xe máy ngã văng xuống đường tử vong tại chỗ.

Tài xế xe Mercedes tông 2 phụ nữ tử vong là đảng viên, chưa có tiền án tiền sự, trước khi gây tai nạn uống 6 lon bia rồi tiếp tục uống rượu - Ảnh 4.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người bàng hoàng.

Hai nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa).

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Lê Trung Hiếu lái xe bỏ chạy nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về công an quận Hai Bà Trưng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết nạn nhân Trần Thị Quỳnh hiện đang là giáo viên Tiểu học trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội). Đại diện Ban giám hiệu trường cho biết đã đến nhà cô Quỳnh để động viên, chia sẻ nỗi đau.

"Trong quá trình công tác, cô Quỳnh là người có chuyên môn tốt, được đồng nghiệp và phụ huynh các em học sinh quý mến", Hiệu trưởng trường tiểu học Thái Thịnh nói.