Sự khốc liệt của Cao khảo: Nữ sinh Trung Quốc uống thuốc tránh thai mong trì hoãn kinh nguyệt để tập trung thi đại học
Cách phổ biến và được cho là hiệu quả nhất là sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày.
- Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc
- Vì sao Cao khảo là kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới?
- Phải đỗ bằng mọi giá: Học sinh Trung Quốc di dân về nông thôn, làm giả hộ khẩu để tăng cơ hội vượt vũ môn trong kỳ Cao Khảo
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (Cao khảo) vừa diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua tại Trung Quốc, một thách thức lớn mà các nữ thí sinh phải đối mặt đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng: làm thế nào để tránh ngày "đèn đỏ" rơi trúng những ngày thi quan trọng.
Gaokao được coi là kỳ thi mang tính quyết định tương lai đối với hầu hết học sinh trung học Trung Quốc, nơi chỉ một điểm số chênh lệch cũng có thể khiến thí sinh tụt lại phía sau hàng trăm người và bỏ lỡ cơ hội vào các trường đại học hàng đầu. Theo một chuyên gia có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực sản phụ khoa, khoảng 30% nữ sinh có chu kỳ kinh nguyệt trùng với thời gian diễn ra kỳ thi.
Để đảm bảo hiệu suất làm bài không bị ảnh hưởng bởi cơn đau hay sự khó chịu, nhiều nữ sinh đã tìm đến các phương pháp trì hoãn kinh nguyệt. Trên mạng xã hội, một số em chia sẻ các mẹo dân gian như ăn xoài, việt quất, sầu riêng hoặc uống giấm táo hàng ngày trước kỳ thi hai tuần. Tuy nhiên, những phương pháp này không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả như ý.

Cách phổ biến và được cho là hiệu quả nhất là sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày. Một bài đăng trên mạng xã hội của một nữ sinh với hình ảnh vỉ thuốc tránh thai đã thu hút tới 15.000 lượt yêu thích và hơn 1.300 bình luận, cho thấy sự đồng cảm sâu sắc từ nhiều người cùng cảnh ngộ. Dù vậy, việc sử dụng thuốc cũng tiềm ẩn rủi ro. Một nữ sinh từng chia sẻ câu chuyện đáng tiếc khi sử dụng thuốc một tháng trước thi, kết quả là cô bị mất cân bằng nội tiết và đau đầu dữ dội, khiến điểm thi thực tế thấp hơn khoảng 40 điểm so với năng lực bình thường.
Các chuyên gia sản phụ khoa cho biết việc dùng thuốc để trì hoãn kinh nguyệt là phương pháp có thể áp dụng, nhưng khuyến cáo nữ giới nên sử dụng trước từ hai đến ba tháng để cơ thể kịp điều chỉnh, tránh những tác dụng phụ không mong muốn.
Việc các nữ sinh công khai chia sẻ những trải nghiệm này cho thấy một cái nhìn cởi mở hơn của xã hội Trung Quốc đối với vấn đề kinh nguyệt. Thay đổi này được ghi nhận rõ nét từ sau Thế vận hội Rio 2016, khi kình ngư Fu Yuanhui thẳng thắn nói về việc cô đang trong kỳ kinh nguyệt khi tham gia thi đấu. Từ đó, phụ nữ Trung Quốc đã mạnh dạn hơn trong việc phá bỏ những định kiến cũ, công khai thảo luận về nhu cầu sinh lý tự nhiên và quyền được chăm sóc sức khỏe của bản thân.
"Những ai không phải trải qua kỳ kinh nguyệt hoặc không bị đau bụng kinh sẽ khó có thể hiểu được nó ảnh hưởng lớn thế nào đến phong độ của những người đang chịu đựng sự khó chịu đó", một ý kiến bình luận trên mạng chia sẻ.
Nguồn: SCMP